Kêu gọi Syria thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm

Ngày 28/3, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Tổng thống Syria nhanh chóng thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm do ông Annan đề xuất.
Ngày 28/3, khi đang ở thăm Kuwait, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đãkêu gọi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhanh chóng thực hiện kế hoạch hòa bình6 điểm do Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) KofiAnnan đề xuất.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari thông báo các ngoại trưởng AL sẽđệ trình Hội nghị thượng đỉnh Arập tổ chức trong ngày 29/3 dự thảo nghị quyết vềSyria, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủnghoảng tại đây.

AL kiên quyết phản đối việc nước ngoài can thiệp vào quốc gia nàyvà cho rằng chính nhân dân Syria sẽ quyết định, chọn lựa và bầu ra lãnh đạo củahọ. AL đánh giá cao việc Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình 6 điểm, coi đây làbước tiến quan trọng, song kêu gọi Damascus sớm biến cam kết thành hành động cụthể.

Phóng viên TTXVN tại Cairo cho biết dự thảo nghị quyết trên không đề cập đếnhai vấn đề là sự ra đi của Tổng thống Assad và trang bị vũ khí cho lực lượng nổidậy. Tuy vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Gihát Jihad Makdissi vẫn khẳngđịnh nước ông sẽ bác bỏ văn bản này và cho biết quan hệ giữa hai bên đã trở nêncăng thẳng sau khi AL đình chỉ tư cách thành viên của Syria hồi tháng 11 nămngoái.

Theo các nguồn thạo tin, AL vẫn chia rẽ về phương thức giải quyết vấn đềSyria, chẳng hạn Arập Xêút và Qatar muốn tăng cường sự cô lập Damascus, songnhiều quốc gia khác như Iraq, Algeria, Ai Cập lại chủ trương thận trọng, tránhđể xảy ra các cuộc xung đột giáo phái.

Theo đánh giá của giới phân tích, cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria đangcó nguy cơ biến thành một cuộc xung đột chủng tộc và giáo phái, làm tan rã quốcgia này, rồi lan rộng ra toàn khu vực.

Trong khi đó, Washington tiếp tục gây sức ép với Damascus. Bộ Ngoại giao Mỹđã cáo buộc Tổng thống Syria Assad không hoàn thành cam kết tôn trọng kế hoạchhòa bình của Liên hợp quốc và AL do "không có những bước đi cần thiết" để thựcthi kế hoạch hòa bình. Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Ngoạitrưởng Mỹ Hillary Clinton chuẩn bị tham dự Hội nghị "Những người bạn của Syria"sẽ tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/4 tới đây.

Ngoài ra, một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ vừa đệ trình Thượng viện một dự thảonghị quyết lên án chính quyền của Tổng thống Syria và yêu cầu vũ trang cho pheđối lập ở nước nàyi. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định hiện tại Washington chưa cókế hoạch hỗ trợ vũ trang cho lực lượng đối lập ở Syria.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ KỳTayyip Erdogan đã nhất trí gửi hàng viện trợ phi vũ trang cho các nhóm đối lập ởSyria, trong đó có cả các thiết bị thông tin liên lạc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.