Khai mạc cuộc hòa đàm Yemen do LHQ bảo trợ ở Thụy Điển

Cuộc hòa đàm Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ, nhằm đưa các bên đối địch ở quốc gia Arab này đến bàn đàm phán và mong họ đạt được thỏa hiệp khi bắt đầu thực thi nhiệm vụ khó khăn phía trước.
Khai mạc cuộc hòa đàm Yemen do LHQ bảo trợ ở Thụy Điển ảnh 1Các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen trong chiến dịch chống phiến quân Houthi ở ngoại ô thành phố Hodeida, ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AP/Reuters, ngày 6/12 tại thị trấn Rimbo ở phía Bắc thủ đô Stockholm, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đã khai mạc cuộc hòa đàm Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ, đưa các bên đối địch ở quốc gia Arab này đến bàn đàm phán và mong họ đạt được thỏa hiệp khi bắt đầu thực thi nhiệm vụ khó khăn phía trước.

Trên bàn đàm phán, các đại điện của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã ngồi đối diện với nhau.

[Yemen: Phiến quân Houthi đe dọa cấm máy bay Liên hợp quốc]

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths cho rằng "những ngày tới là một mốc lịch sử."

Ông hối thúc các bên đàm phán "không do dự... hãy để chúng ta làm việc trong sự tin tưởng tốt đẹp nhằm đưa ra một thông điệp hòa bình."

Ông cũng cho hay, các bên đối địch tại Yemen đã đạt dược thỏa thuận về trao đổi tù nhân khi cuộc hòa đàm bắt đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục