Khoảng 3,8 triệu cử tri Croatia bắt đầu đi bầu cử tổng thống

Cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào lúc đương kim Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic, nhà lãnh đạo nữ thuộc phe trung hữu, đang phải đối mặt với thách thức lớn từ cựu Thủ tướng Zoran Milanovic.
Khoảng 3,8 triệu cử tri Croatia bắt đầu đi bầu cử tổng thống ảnh 1Đương kim Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. (Nguồn: Getty)

Cử tri Croatia ngày 5/1 đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu tổng thống trong bối cảnh nước này đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào lúc đương kim Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic, nhà lãnh đạo nữ thuộc phe trung hữu, đang phải đối mặt với thách thức lớn từ cựu Thủ tướng Zoran Milanovic của đảng Dân chủ Xã hội và vào thời điểm Croatia đang nỗ lực giải quyết các vấn đề nan giải như di cư, tham nhũng và tình trạng kinh tế trì trệ.

Trong cuộc bầu cử năm nay, khoảng 3,8 triệu cử tri Croatia đã có đủ tư cách để đi bầu cử.

Hiện vẫn chưa có kết quả bầu cử chính thức, tuy nhiên kết quả thăm dò mới nhất do hãng Ipsos công bố trước khi diễn ra cuộc bầu cử, cho thấy ông Milanovic hiện đang dẫn trước 3 điểm phầm trăm so với bà Kitarovic.

[Croatia phải tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2]

Theo Ipsos, với việc dẫn đầu về số phiếu bầu tại nhiều thành phố, cựu Thủ tướng Milanovic đã đứng đầu về số phiếu bầu trong vòng bầu cử đầu tiên với khoảng 1/3 số cử tri ủng hộ, một phần là nhờ sự phân chia số phiếu giữa các ứng cử viên thuộc phe cánh hữu.

Theo các nhà phân tích, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 đã cho thấy sự gia tăng về mức độ ủng hộ đối với những ứng cử viên tổng thống có quan điểm cứng rắn, một xu hướng cũng đã từng xảy ra tại những quốc gia châu Âu khác như Ba Lan hoặc Hungary.

Nếu bà Kitarovic thất bại trong cuộc bầu cừ này, đây sẽ là đón giáng mạnh vào đảng HDZ cầm quyền của Croatia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.