Khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô của Syria bị tấn công

Theo hãng tin SANA, cuộc tấn công do Israel tiến hành, đồng thời hãng này công bố hình ảnh video cho thấy khói bao trùm cả một con phố. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel ngày 12/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel ngày 12/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 14/11 đưa tin khu vực quận Mazzeh ở thủ đô Damascus của nước này-nơi tập trung nhiều tòa nhà sứ quán, trụ sở an ninh và văn phòng đại diện của Liên hợp quốc, đã bị tấn công. Có ít nhất 15 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Theo hãng tin SANA, cuộc tấn công do Israel tiến hành, đồng thời hãng này công bố hình ảnh video cho thấy khói bao trùm cả một con phố. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 14/11 cho biết đã tiến hành không khích khoảng 30 mục tiêu ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut trong 48 giờ qua.

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ mục đích của các cuộc tấn công này là phá hủy và làm suy yếu năng lượng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban.

Trước khi tiến hành các cuộc không kích này, quân đội Israel công bố bản đồ các tòa nhà là mục tiêu sẽ bị tấn công và yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi các tòa nhà đó.

Từ ngày 23/9 đến nay, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của nhau.

Trong tuyên bố ngày 14/11, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết nước này đang gần đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột với Hezbollah.

Bộ trưởng Eli Cohen cho biết điểm then chốt trong thỏa thuận này là Israel muốn có sự đảm bảo nước này vẫn có quyền tự do hành động nếu Hezbollah quay trở lại các khu vực biên giới.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Liban ám chỉ rằng Hezbollah đã sẵn sàng rút lực lượng khỏi biên giới Liban-Israel trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, song lại bác bỏ yêu cầu của Israel về quyền tự do hành động chống lại nhóm này trong tương lai.

Tuyên bố của Liban cũng cho biết nước này sẵn sàng thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến chấm dứt cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel và Hezbollah.

Các điều khoản của nghị quyết yêu cầu Hezbollah phải di dời các chiến binh và vũ khí khỏi các khu vực giữa biên giới và sông Litani, nằm cách biên giới phía Nam của Liban khoảng 30 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.