Kịch bản đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

Với 6 điểm đang có trong tay, Đội tuyển Nữ Việt Nam chỉ cần hòa Đội tuyển Philippines ở lượt trận "sinh tử" của bảng A là sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết ở vị trí nhất bảng.
Kịch bản đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 ảnh 1Đội tuyển Nữ Việt Nam chỉ cần hòa Philippines là sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng môn Bóng đá Nữ tại SEA Games 32 bằng màn chạm trán được dự báo không hề dễ dàng trước Đội tuyển Nữ Philippines.

Trước lượt trận mang tính "sinh tử" của bảng A, Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +5), hơn 3 điểm so với hai đối thủ cạnh tranh là Đội tuyển Nữ Philippines (hiệu số 0) và Đội tuyển Nữ Myanmar (-1).

Đội tuyển Việt Nam có 6 điểm sau hai trận thắng Malaysia (3-0) và Myanmar (3-1), Philippines có 3 điểm (thua Myanmar 0-1 và thắng Malaysia 1-0), Myanmar cũng có 3 điểm (thắng Philippines 1-0 và thua Việt Nam 1-3).

Cục diện hiện tại đang khiến cho bảng đấu khá căng thẳng khi mà cả ba đội tuyển đều còn nguyên cơ hội đi tiếp vào bán kết SEA Games 32.

Trong ba đội, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức sau hai trận thắng đang nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng nguy cơ bị loại vẫn còn hiện hữu nếu thất bại.

Ở lượt trận cuối bảng A môn Bóng đá Nữ, Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu trực tiếp Philippines, đội bóng hiện đang là nhà đương kim vô địch AFF.

Đây được nhận định là thách thức không dễ gì với Đội tuyển Nữ Việt Nam và thực tế trong lần chạm trán gần nhất chúng ta đã để thua Philippines đến 0-4.

Thế nên, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần thận trọng bởi đối thủ Philippines chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng, thậm chí là muốn có một trận thắng đậm.

[Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam nỗ lực tối đa cho trận cuối vòng bảng]

"Chúng ta vẫn phải nghĩ tới khả năng có 3 đội bằng điểm nhau. Ở trận đấu tới như tôi từng nói, Việt Nam phải chuẩn bị cho các trận như nhau. Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ và quyết tâm từng trận một," Huấn luyện viên Mai Đức Chung thận trọng trước trận quyết đấu với Đội tuyển Nữ Philippines ở lượt cuối bảng A.

Vị "thuyền trưởng" của Đội tuyển Nữ Việt Nam cũng cho hay: "Với Philippines, chúng tôi ở cùng họ chung khách sạn. Họ cũng kêu ca thời tiết và rõ ràng tất cả đều như nhau, đều lo lắng thời tiết. Tôi nghĩ rằng vẫn lối đá này, nếu chúng ta làm tốt thì mọi thứ có thể ổn và hiện chúng ta thích ứng tốt hơn thì càng có lợi."

Kịch bản đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 ảnh 2Huỳnh Như và đồng đội có cơ hội trả nợ Philippines sau thảm bại 0-4 ở AFF Cup. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Với tình hình hiện tại, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ chắc chắn giành suất đi tiếp nếu không thua Đội tuyển Nữ Philippines. Đội tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng A nếu có được kết quả hòa trở lên.

Trong trường hợp thua với cách biệt là 1 hoặc 2 bàn, Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp vì hơn Philipines ở hiệu số bàn thắng bại (được tính đến đầu tiên khi các đội bằng điểm nhau).

Còn trong trường hợp thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Đội tuyển Nữ Myanmar và Đội tuyển Nữ Malaysia diễn ra cùng giờ.

Trong trường hợp Đội tuyển Nữ Myanmar không thể giành chiến thắng trước Malaysia, Đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp dù thua Philippines với tỷ số nào.

Nếu Huỳnh Như và đồng đội thua Philippines cách biệt 3 bàn, chúng ta phải mong đợi Myanmar thắng Malaysia với cách biệt không quá 2 bàn.

Ở lượt trận cuối này, xét trên lý thuyết, Đội tuyển Nữ Malaysia (chưa được điểm nào) vẫn có cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên, Đội tuyển Malaysia cần phải thắng đối thủ Myanmar với tỷ số cách biệt ít nhất 2 bàn và hy vọng nhà đương kim vô địch Việt Nam phải đánh bại Đội tuyển Nữ Philippines với cách biệt 3 bàn trở lên.

Theo lịch thi đấu, hai trận ở lượt cuối bảng A môn bóng đá Nữ Việt Nam-Philippines và Myanmar-Malaysia sẽ cùng diễn ra vào lúc 16 giờ chiều 9/5.

Còn vào lúc 19 giờ, Đội tuyển Nữ chủ nhà Campuchia sẽ đối đầu Đội tuyển Thái Lan trong trận cầu mang tính quyết định ngôi đầu bảng, sau khi hai đội này đã sớm giành quyền vào bán kết.

Trước cuộc chạm trán này, cả Thái Lan và Campuchia đang cùng có được 6 điểm tuyệt đốu sau hai lượt trận. Thái Lan đứng đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (hiệu số +10 nhờ thắng Singapore 4-0 và thắng Lào 6-0), trong khi Đội chủ nhà Campuchia có hiệu số +3 nhờ các chiến thắng trước Lào (2-0) và Singapore (1-0).

Kịch bản đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 ảnh 3Tuyển Nữ Campuchia đã tiến bộ hơn so với SEA Games 31. (Nguồn: Cambodia2023)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục