Kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng tăng trưởng quý thứ hai liên tiếp

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Polina Kryuchkova nhận định giai đoạn phục hồi của nền kinh tế Nga đã kết thúc và hiện kinh tế nước này đang phát triển tích cực.

Mua sắm tại trung tâm thương mại ở Nga. (Nguồn: TASS)
Mua sắm tại trung tâm thương mại ở Nga. (Nguồn: TASS)

Theo hãng tin TASS, ngày 15/11, Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3 vừa qua đạt 5,5%.

Đây là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau khi bị suy giảm trước đó.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Polina Kryuchkova nhận định giai đoạn phục hồi của nền kinh tế Nga đã kết thúc và hiện kinh tế nước này đang phát triển tích cực.

Theo bà, động lực chính thúc đẩy kinh tế Nga tăng trưởng trong quý vừa qua là các lĩnh vực sản xuất (tăng 10,2%), xây dựng (tăng 8%) và nông nghiệp (tăng 4%).

Nền kinh tế cũng được hỗ trợ nhờ sự tăng trưởng của hoạt động tiêu dùng (doanh thu bán buôn tăng 22,9%, doanh thu bán lẻ tăng 11,3%).

Bộ trưởng Kryuchkova nhấn mạnh mục tiêu hiện nay là duy trì xu hướng tích cực này và tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế.

Trước đó, GDP trong quý 1 của Nga giảm 1,9%. GDP quý 2 tăng trưởng ở mức 4,9%, đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau khi suy giảm nhanh chóng trong năm ngoái do chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.