Lại xảy ra tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria, Iraq

Sau khi bùng phát xung đột Hamas-Israel từ ngày 7/10, một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria.
Lại xảy ra tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria, Iraq ảnh 1Lực lượng Mỹ tuần tra các mỏ dầu ở miền Đông Syria hồi tháng 10/2019. (Nguồn: navytimes.com)

Theo Đài phát thanh Sham FM ở Syria, tối 7/11, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra từ căn cứ quân sự Mỹ ở mỏ khí đốt tự nhiên Koniko thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.  

Sham FM dẫn thông tin ban đầu cho thấy căn cứ này đã hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa, song không cung cấp thêm chi tiết.  

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo có vũ trang nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Syria.

Cùng ngày, giới chức khu tự trị người Kurd tại Iraq thông báo đã xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự tại sân bay Arbil ở khu vực người Kurd, nơi đồn trú của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Theo thông báo, 3 máy bay không người lái đã tấn công lực lượng liên quân tại 2 điểm khác nhau. Trong cuộc tấn công đầu tiên "vào căn cứ quân sự ở sân bay Arbil, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ", trong khi chiếc thứ 3 sau đó bị rơi mà không phát nổ.

[Căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria bị tấn công bằng rocket]

Lầu Năm Góc xác nhận vụ tấn công trên, đồng thời cho biết không có thương vong hay thiệt hại.

Sau khi bùng phát xung đột Hamas – Israel từ ngày 7/10, một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria.

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa ít nhất 40 lần, khiến hàng chục nhân viên Mỹ bị thương. Nhóm vũ trangt "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" thừa nhận đã thực hiện hầu hết các vụ tấn công gần đây.

Mỹ triển khai khoảng 2.500 binh sỹ ở Iraq và 900 binh sỹ tại Syria, trong khuôn khổ liên minh chống khủng bố được thành lập vào năm 2014. Tại Iraq, vai trò của lực lượng này chỉ giới hạn ở việc cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.