Thủ tướng Anh David Cameron gọi điện cho ông Hollande khẳng định sẽ hợptác với người đứng đầu đảng Xã hội để thúc đẩy quan hệ Anh-Pháp. Hai nhà lãnhđạo bày tỏ hy vọng sẽ làm việc chặt chẽ với nhau trong tương lai để thắt chặtquan hệ giữa hai nước. Trước bầu cử, Pháp và Anh vẫn bất đồng về Hiệp ước tàichính châu Âu, với việc Luân Đôn từ chối ký nếu văn bản này được sửa đổi, trongkhi ông Hollande tuyên bố sẽ thương lượng lại vấn đề này.
Mặc dù trước bầu cử công khai ủng hộ đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozygiành chiến thắng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mời ông Hollande đến thăm Đức.Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ Pháp-Đức đối vớichâu Âu, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp và tin cậy giữa hainước. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết sẽ làm việc với Pari để thúcđẩy Hiệp ước tăng trưởng của châu Âu và ca ngợi chiến thắng của ông Hollande làsự kiện mang ý nghĩa lịch sử.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy gửi điện mừng tới ông Hollande, bày tỏtin tưởng rằng mối quan hệ song phương và mối quan hệ trong Liên minh châu Âu(EU) sẽ phát triển theo hướng có lợi cho mối quan hệ giữa Tây Ban Nha và Pháp.
Tổng thống Mỹ Barack Obama mời ông Hollande đến Nhà Trắng vào cuối thángnày, đồng thời tỏ ý sẽ làm việc chặt chẽ với Tổng thống tương lai của Pháp vàChính phủ dưới quyền ông về một loạt thách thức kinh tế và an ninh mà hai bêncùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo khẳng định lại sự liên kết quan trọng và lâu dàigiữa nhân dân Mỹ và Pháp.
[Hollande: “Tôi sẽ là Tổng thống của mọi người dân"]
Thủ tướng Canada Stephen Harper mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng thốngđắc cử Hollande, nhấn mạnh các giá trị chung cũng như các mối quan hệ chặt chẽvề ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng Pháp vàCanada cần thúc đẩy quan hệ hơn nữa, đồng thời nhất trí sẽ gặp nhau trong tươnglai gần. Ông Harper cho biết Canada muốn làm việc chặt chẽ với Pháp về một loạtvấn đề quốc tế, đặc biệt tại các Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệphàng đầu thế giới (G-8), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và Nhóm cácnền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 vàtháng 6 tới.
Cùng ngày, ông Hollande tuyên bố sẽ theo đuổi cam kết tập trung trở lạivào các nỗ lực tài chính của EU, từ các chương trình "thắt lưng buộc bụng" đếntăng trưởng.
Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi đương kim Tổng thống Sarkozythừa nhận thất bại, ông Hollande cho rằng biện pháp "thắt lưng buộc bụng" khôngcòn là sự lựa chọn duy nhất đối với châu Âu và ông có trách nhiệm tạo dựng tươnglai cho EU bằng tăng trưởng kinh tế, việc làm và sự thịnh vượng.
Ông cam kết sẽ thông báo ý tưởng này với tất cả các nhà lãnh đạo kháctrong EU, trước hết là Đức. Ông Hollande cũng cảm ơn những người ủng hộ, đồngthời cam kết sẽ là nhà lãnh đạo có thể đoàn kết nước Pháp./.