Lãnh đạo CLB Bình Định nói gì sau khi chiêu mộ thành công Văn Lâm?

Lãnh đạo câu lạc bộ Bình Định tiết lộ lý do chiêu mộ Đặng Văn Lâm trở lại V-League thi đấu là bởi thủ thành tuyển Việt Nam gặp "thiệt thòi" trong suốt hai năm chơi bóng ở Nhật Bản.
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã rất lâu không góp mặt tại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã rất lâu không góp mặt tại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Bình Định FC công bố chiêu mộ thành công thủ môn Đặng Văn Lâm từ câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản) cách đây ít ngày. Thủ thành sinh năm 1993 đã vượt qua bài kiểm tra y tế, hoàn tất mọi thủ tục và có thể thi đấu ngay lập tức cho đội bóng miền đất võ tại vòng 13 V-League 2022 diễn ra vào cuối tuần này.

Chiều nay (17/8), thông qua trang Facebook chính thức, Chủ tịch câu lạc bộ Bình Định, ông Nguyễn Văn Cường đã chia sẻ lý do đưa thủ thành Đặng Văn Lâm trở lại Việt Nam thi đấu. Trong chia sẻ, lãnh đạo đội bóng bất ngờ tiết lộ rằng Lâm “tây” gặp nhiều "thiệt thòi" trong hai năm thi đấu tại Nhật Bản.

“Đặng Văn Lâm là một cầu thủ giỏi, có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng suốt 2 năm qua không có nhiều cơ hội ra sân. Đây là một thiệt thòi lớn đối với cầu thủ. Do đó, việc đưa Văn Lâm về câu lạc bộ Bình Định là một sự cố gắng. Điều này cũng xuất phát từ lời động viên của rất nhiều người, những tên tuổi yêu thể thao và bóng đá Việt Nam. Chúng tôi muốn giúp cho cầu thủ này thường xuyên ra sân, lấy lại phong độ và có nhiều cơ hội thể hiện, cống hiến cho đội tuyển Việt Nam,” lãnh đạo Bình Định FC chia sẻ.

Lãnh đạo CLB Bình Định nói gì sau khi chiêu mộ thành công Văn Lâm? ảnh 1Đặng Văn Lâm tập buổi đầu tiên sau khi chuyển tới Bình Định FC. (Ảnh: BĐFC)

Đặng Văn Lâm quay trở V-League 2022 sau hơn 3 năm kể từ ngày rời Hải Phòng FC. Trước đó, thủ thành này gia nhập câu lạc bộ Muangthong United tại Thái Lan vào tháng 1/2019, sau đó chuyển tới đội bóng Cerezo Osaka vào tháng 1/2020 cho đến trước ngày gia nhập Bình Đình FC.

Trong khoảng thời gian chơi bóng tại Thái Lan, Đặng Văn Lâm chơi hay, chiếm suất đá chính ở câu lạc bộ, qua đó duy trì phong độ đỉnh cao. Nhưng cho đến khi chuyển tới Nhật Bản, thủ thành Việt kiều liên tục phải dự bị, còn gặp chấn thương vai.

Chính vì thế, cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua của Đặng Văn lâm cũng rất ít. Vị trí thủ môn số 1 tại đoàn quân áo đỏ sao vàng hiện tại thuộc về Bùi Tấn Trường hoặc Nguyên Mạnh.

Quyết định trở về Việt Nam thi đấu được giới mộ điệu đánh giá hợp lý cho Đặng Văn Lâm vào thời điểm này. Đội bóng miền đất võ đang có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, có đội hình nhiều hảo thủ và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch V-League. Tại Bình Định FC, thủ thành Đặng Văn Lâm khoác áo số 35 với bản hợp đồng kéo dài 3,5 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục