Lãnh đạo Liban đề nghị thành lập tòa án quốc tế xử vụ nổ ở cảng Beirut

Thủ tướng được chỉ định của Liban Saad al-Hariri đề nghị có một tòa án quốc tế để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm về các vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut ngày 4/8/2020.
Lãnh đạo Liban đề nghị thành lập tòa án quốc tế xử vụ nổ ở cảng Beirut ảnh 1Hiện trường đổ nát sau vụ nổ tại Beirut, Liban, ngày 14/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/7, Thủ tướng được chỉ định của Liban Saad al-Hariri đề nghị có một tòa án quốc tế để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm về các vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut ngày 4/8/2020. 

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Al Jadeed, ông Hariri khẳng định cần một cuộc điều tra quốc tế, một tòa án quốc tế về vụ việc xảy ra ở cảng Beirut và ngừng lãng phí thời gian."

Vụ nổ nói trên đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 6.500 người bị thương, tàn phá cảng Beirut và một khu vực lớn ở trung tâm thủ đô Liban.

Đây là một trong những vụ nổ không liên quan tới hạt nhân lớn nhất trong lịch sử.

Các nhà chức trách xác định thảm họa xuất phát từ kho lưu trữ 2.750 tấn amonium nitrate tồn tại từ lâu ở cảng Beirut và trong tình trạng bảo quản rất kém.

Cơ quan điều tra Liban cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên là do "thiếu hành động và sơ xuất trong công tác lưu trữ vật liệu nổ."

[Công ty Đức công bố dự án trị giá hàng tỷ USD tái thiết cảng Beirut]

Ngoài ra, một nhóm chuyên gia đã kiểm tra kho vật liệu tại cảng Beirut từ 6 tháng trước đó và cảnh báo chúng có thể khiến thủ đô của Liban bị nổ tung nếu không được di chuyển, song không có hành động nào được thực hiện.

Khối chất hóa học nguy hiểm nói trên cập cảng từ năm 2013 trên tàu chở hàng Rhosus mang cờ Moldova.

Sau quá trình kiểm tra, tàu Rhosus bị cấm ra khơi do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Con tàu sau đó bị bỏ rơi còn lô hoá chất được chuyển vào kho từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.