Lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran lên kế hoạch hội đàm về Syria

Trước đó, Tổng thống Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp ba bên với Iran, cũng như việc triển khai quân đội tại Syria theo cơ chế hòa bình Astana.
Lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran lên kế hoạch hội đàm về Syria ảnh 1Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình tại Syria. (Ảnh: AFP)

Ngày 12/7, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhóm họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi tại Tehran ngày 19/7 tới để thảo luận về tình hình tại Syria.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ công du Iran. Đây sẽ là chuyến ra nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2 vừa qua.

Trước đó, tại cuộc điện đàm ngày 10/7, Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp ba bên với Iran, cũng như việc triển khai quân đội tại Syria theo cơ chế hòa bình Astana.

Đây là một hiệp định do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ nhằm ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, được cho là "cơ chế hiệu quả nhất" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, chấm dứt 11 năm xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Erdogan đã nêu bật tầm quan trọng của việc gia hạn viện trợ xuyên biên giới tại Syria sau khi cơ chế này hết hiệu lực vào cuối tuần qua.

Cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là con đường duy nhất để viện trợ của Liên hợp quốc có thể tiếp cận dân thường mà không cần phải xác định các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Syria.

[Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp xuất khẩu ngũ cốc, viện trợ cho Syria]

Theo nghị quyết 2585, Ủy quyền của Liên hợp quốc vận chuyển viện trợ qua biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo đường cửa khẩu Bab al-Hawa có hiệu lực từ năm 2014 và hết hạn vào ngày 10/7 vừa qua.

Ngày 20/6 vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thêm 1 năm việc ủy quyền viện trợ xuyên biên giới vào Tây Bắc Syria.

Theo ông, đây là biện pháp cần thiết để hỗ trợ 4,1 triệu người trong khu vực. Nga đã phủ quyết đề xuất gia hạn thêm 1 năm, trong khi các nước phương Tây phản đối đề xuất của Moskva về việc mở cửa khẩu này trong 6 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục