Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và 3 nước châu Âu sắp nhóm họp về Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi bà Merkel tới London dự kiến ngày 3/12.
Đoàn xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tuần tra chung gần thị trấn Al-Muabbadah, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 8/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoàn xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tuần tra chung gần thị trấn Al-Muabbadah, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 8/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 29/11, Chính phủ Đức thông báo các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Đức và Pháp sẽ gặp nhau để thảo luận về tình hình tại Syria, trước khi một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc tại London vào tuần tới.

[Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi NATO ủng hộ lo ngại an ninh của Ankara]

Người phát ngôn Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho hay Thủ tướng nước này Angela Merkel sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi bà Merkel tới London dự kiến ngày 3/12.

Quyết định đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào miền Bắc Syria mà không cảnh báo các đồng minh là nguồn cơn gây ra căng thẳng trong nội bộ NATO.

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tại London vào ngày 3 và 4/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục