Lịch thi đấu World Cup Nữ ngày 3/8: Xác định 2 đội cuối vào vòng 1/8

Hai tấm vé cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup Nữ 2023 sẽ chính thức được xác định sau khi cuộc đấu giữa các cặp Hàn Quốc-Đức và Maroc-Colombia ở bảng H khép lại.
Lịch thi đấu World Cup Nữ ngày 3/8: Xác định 2 đội cuối vào vòng 1/8 ảnh 1Đức và Colombia là hai đội sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 World Cup Nữ 2023. (Nguồn: Getty Images)

Hai đội tuyển còn lại cùng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup Nữ 2023 sẽ chính thức được xác định sau khi lượt cuối bảng H khép lại.

Trước lượt trận cuối bảng H, Colombia đang đứng đầu với 6 điểm (hiệu số +3) sau những chiến thắng thuyết phục trước Maroc và Đức.

Đức và Maroc đang cùng có 3 điểm nhưng đại diện châu Á xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với -5), trong khi Hàn Quốc chưa có điểm nào (hiệu số -3).

Với cục diện hiện tại, cả 4 đội đều vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Colombia và Đức đang được đánh giá thuận lợi hơn.

Ở lượt cuối, Đội tuyển Colombia chỉ cần không thua tân binh Maroc là sẽ giành quyền vào vòng 1/8 World Cup Nữ 2023 với tư cách nhất bảng H.

[World Cup Nữ 2023: Cú sốc liên tiếp, châu Âu vẫn chiếm ưu thế]

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, Colombia sẽ bị loại nếu như để thua Maroc với cách biệt 5 bàn, đồng thời trận đấu cùng giờ Đức thắng Hàn Quốc.

Nếu trường hợp này xảy ra, đây chắc chắn sẽ là "cơn địa chấn" lớn nhất tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.

Còn với trường hợp của Đức, họ chỉ cần thắng Hàn Quốc là sẽ chắc chắn có suất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại. Thậm chí, đội bóng số 2 Thế giới còn có được ngôi đầu nếu Colombia thua Maroc.

Đức chỉ có thể phải dừng bước nếu họ để thua sốc trước Hàn Quốc, trong khi trận cùng giờ Maroc không thua Colombia.

Theo lịch thi đấu, hai trận Maroc-Colombia và Hàn Quốc-Đức sẽ cùng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu World Cup Nữ ngày 3/8

17g00 Maroc-Colombia
17g00 Hàn Quốc-Đức
Bảng xếp hạng: Colombia (6 điểm, hiệu số +3), Đức (3, +5), Maroc (3, -5), Hàn Quốc (0, -3)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục