Liên đoàn bóng đá Nga lên tiếng sau quyết định của FIFA và UEFA

Liên đoàn bóng đá Nga cũng như câu lạc bộ Spartak Moskva đã đưa ra những phản ứng sau khi FIFA và UEFA quyết định loại đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ này khỏi các giải đấu.
Liên đoàn bóng đá Nga lên tiếng sau quyết định của FIFA và UEFA ảnh 1Tuyển Nga bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Liên đoàn bóng đá Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản đối quyết định loại đội tuyển bóng đá quốc gia nước này khỏi vòng play-off World Cup 2022.

"Chúng tôi không đồng tình với việc loại toàn bộ các đội bóng Nga khỏi những giải đấu vô thời hạn. Quyết định này đi ngược lại với các chuẩn mực và nguyên tắc của các giải đấu quốc tế, cũng như tinh thần của thể thao," Liên đoàn bóng đá Nga lên tiếng.

"Việc phân biệt đối xử gây ảnh hưởng nặng nề đến đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, các câu lạc bộ và người hâm mộ."

Cùng với FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đình chỉ vô thời hạn sự tham gia của Nga vào các giải đấu quốc tế, đồng nghĩa với việc Spartak Moskva cũng bị loại khỏi Europa League.

"UEFA và FIFA đã quyết định loại chúng tôi khỏi Europa League. Điều này có nghĩa là trận đấu ở vòng 16 đội của chúng tôi sẽ không diễn ra như kế hoạch. Quyết định này có liên quan đến những sự kiện gần đây diễn ra ở Ukraine," Spartak Moskva cho hay.

"Những nỗ lực mà đội bóng đã thể hiện ở Europa League đã bị hủy bỏ vì những lý do không liên quan đến thể thao. Trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi tin rằng thể thao nên hướng đến mục tiêu xây những cây cầu nối đến hòa bình chứ không phải cố gắng hủy hoại tất cả. Chúng tôi buộc phải tuân theo một quyết định mà chúng tôi không thể không đồng ý."

[Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo loại Nga khỏi World Cup]

Trước đó, FIFA và UEFA ra thông báo cấm các đội tuyển bóng đá quốc gia và câu lạc bộ Nga tham dự các giải đấu của 2 liên đoàn bóng đá này cho tới khi có thông báo mới.

Liên đoàn bóng đá Nga lên tiếng sau quyết định của FIFA và UEFA ảnh 2Spartak Moskva cũng không được tiếp tục thi đấu ở Europa League. (Nguồn: Sky)

Trong một tuyên bố chung, UEFA và FIFA cho biết: “Hôm nay FIFA và UEFA đã cùng nhau quyết định rằng tất cả các đội bóng của Nga, dù là đội đại diện quốc gia hay đội câu lạc bộ, sẽ bị đình chỉ tham gia cả hai giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới."

Tuyên bố được đưa ra sau khi các đội tuyển Ba Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Séc, nói rằng họ sẽ từ chối thi đấu với Nga, ngay cả tại một địa điểm trung lập.

Ngoài ra, một loạt các liên đoàn bóng đá quốc gia của nhiều nước trên thế giới cho biết họ sẽ từ chối thi đấu với các đội tuyển quốc gia Nga cho đến khi có thông báo mới.

Hôm 25/2, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã chính thức chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League tại Nga sang Pháp do lo ngại tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Cụ thể, sân vận động Stade de France đã được UEFA chọn lựa làm địa điểm tổ chức trận chung kết thay vì Krestovsky ở thành phố St Petersburg (Nga) như ban đầu.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành UEFA ngày 25/2 sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại miền Đông Ukraine./.

Liên đoàn bóng đá Nga lên tiếng sau quyết định của FIFA và UEFA ảnh 3Nga bị tước quyền đăng cai chung kết Champions League mùa này. (Nguồn: EPA)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục