Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hoãn mùa 2020 vì lo lây lan dịch bệnh

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nêu rõ mùa giải CSL 2020 theo lịch trình sẽ bắt đầu vào ngày 22/2 nhưng sẽ bị hoãn cùng với tất cả các trận đá bóng khác để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.
Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hoãn mùa 2020 vì lo lây lan dịch bệnh ảnh 1CSL 2020 tạm hoãn vì virus corona. (Nguồn: chinadaily)

Ngày 30/1, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thông báo hoãn tất cả các giải trong nước và Giải bóng đá ngoại hạng (CSL) trong bối cảnh dịch viêm phổi do nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nêu rõ mùa giải CSL 2020 theo lịch trình sẽ bắt đầu vào ngày 22/2 nhưng sẽ bị hoãn cùng với tất cả các trận đá bóng khác để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh lây lan.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Giải vô địch Thể thao trong nhà thế giới, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Nam Kinh vào tháng 3 tới, cũng sẽ được hoãn tới năm 2021, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

[Các nước trên thế giới sơ tán công dân khỏi Vũ Hán do virus corona]

Như vậy, bóng đá là bộ môn mới nhất chịu tác động của dịch viêm phổi do virus nCoV. Nhiều câu lạc bộ sẽ chịu tác động mạnh của quyết định này bởi các giải đấu bị hoãn đúng thời điểm bóng đá đang trở thành bộ môn thể thao được yêu thích tại quốc gia đông dân nhất thế giới và thời gian gần đây, các câu lạc bộ cũng đã ký những hợp đồng chuyển nhượng có giá trị "khủng" để có được những ngôi sao bóng đá quốc tế như Hulk, Oscar hay Carlo Teves.

Tính tới sáng 30/1, dịch viêm phổi do virus nCoV gây ra đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng và hơn 7.700 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc.

Bệnh dịch bùng phát từ thành phố Vũ Hán, miền Trung quốc gia này từ cuối tháng 12/2019 và nay đã lan ra 15 quốc gia khác với khoảng 60 ca nhiễm bệnh tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục