Cổ tích của Lille

Lille và câu chuyện "cổ tích" của bóng đá Pháp

Lille đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành được chức vô địch Pháp sau 54 năm chờ đợi, đồng thời hoàn tất cú đúp sau 65 năm.

Trận hòa 2-2 với PSG rạng sáng nay đã giúp Lille chính thứcbước lên ngôi vô địch Pháp sau 54 năm chờ đợi, đồng thời hoàn tất cú đúp sau 65năm. Cách đây hơn một tuần, Lille cũng đã giành cúp quốc gia sau khi thắngchính PSG trong trận chung kết. Niềm vui của Lille sẽ càng lớn hơn nếu như bộphim “Pater” do chủ tịch câu lạc bộ Michel Seydoux sản xuất đoạt giải Cành cọvàng khi Liên hoan phim Cannes khép lại vào tối nay.

“Tôi muốn cảm ơn các cổ động viên, những người đã nhiệt tìnhcổ vũ cho các cầu thủ trong suốt cả mùa giải,” huấn luyện viên Rudi Garcia phátbiểu trên kênh Canal Plus.

Kể từ khi đánh bại nhà vô địch mùa trước là Marseille 2-1ngay trên sân khách hồi tháng Ba, Lille đã tiến thẳng một mạch tới chức vô địch.Chính huấn luyện viên Didier Deschamps của Marseille cũng phải thừa nhận Lillechính là nhà vô địch xứng đáng ở mùa này, khi đã thể hiện phong độ ổn địnhtrong suốt cả mùa.

Chức vô địch của Lille có thể được coi như một câu chuyện cổtích ở giải vô địch Pháp, khi họ không sở hữu những ngôi sao đắt giá như củaMarseille hay Lyon, nhưng sức mạnh của họ đến từ một đội ngũ khá đồng đều. Nhữngngười chơi nổi bật nhất trong đội hình Lille là cặp tiền đạo Ludovic Obraniak vàMoussa Saw, những người đã ghi bàn đem lại một điểm quyết định trong trận đấu vớiPSG, trong đó Saw chính là chân sút hàng đầu tại Ligue 1 mùa này với 22 bàn.

Cabaye (phải) có bà ngoại là người gốc Việt
(Nguồn: Getty)

Ngoài ra, còn phải kể đến cả tiền vệ sang tạo người Bỉ Eden Hazard, được ví nhưlà Zidane mới, tiền vệ người Cote d’IVoire Gervinho, tiền vệ đội tuyển Pháp RioMavuba, tiền vệ đội phó mang trong mình dòng máu Việt Nam Yohan Cabaye hay thủ môn kỳ cựu Mikael Landraeu, từng cùng Nantes giành chức vô địch năm 2000.

Nếu như Lille đã lên ngôi vô địch sớm một vòng thì Marseilleđành hài long với vị trí thứ nhì, còn vị trí thứ ba thì sẽ là cuộc cạnh tranhgiữa Lyon và PSG ở lượt cuối, song lợi thế lớn đang thuộc về Lyon với 2 điểmcách biệt và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn

Trong khi đó, một tên tuổi lớn của bóng đá Pháp là Monacođang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1976, bất chấpviệc đã thắng Montpellier 1-0. Hiện đội bóng công quốc đang xếp tận thứ 18, vẫnkém vị trí an toàn 1 điểm trong khi còn phải gặp Lyon ở vòng cuối. Có hai độibóng đã rớt hạng là Lens và Avignon.

 Một số nét chính về Lille:

- Được thành lập năm 1944 khi Olympique Lillois và đội bóng láng giềng Sporting Club Fivois tiến hành sát nhập


- Đã từng đoạt 6 cúp Pháp (1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011) và 3 chức vô địch quốc gia (1946, 1954, 2011), trở thành câu lạc bộ Pháp thứ ba giành được cú đúp hơn một lần.


- Sân nhà của Lille là Villeneuve d’Ascq’s Stadium Nord sau khi rời sân Grimonprez Jooris năm 2004. Nhưng do sân Stadium Nord được thiết kế cho môn điền kinh nên từ năm 2012, Lille sẽ chuyển tiếp đến sân mới là Grand Stade hiện đang được hoàn tất. Sân mới có sức chứa 50.000 chỗ, đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu ở Champions League.


- Năm 2000 thì Lille mới giành quyền trở lại Ligue 1, nhưng ngay ở mùa 2001-02 họ đã giành được quyền chơi ở Champions League. Năm đó họ đã đánh bại Parma ở vòng loại thứ ba và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba sau Manchester United và Deportivo. Khi đó, Lille được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vahid Halilihodzic.


- Mùa 2006-07, Lille vượt qua được vòng đấu bảng Champions League chỉ xếp sau AC Milan. Ở vòng 1/8, Lille bị loại bởi Manchester United với tỷ số chung cuộc 0-2. Huấn luyện viên khi đó là Claude Puel.


- Huấn luyện viên Rudi Garcia lên thay Puel từ mùa 2008-09 và lập tức giúp đội bóng này xếp hạng 5 ở mùa đó. Mùa trước thì Lille giành hạng tư rồi đến mùa này thì giành chức vô địch.
 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Lille và câu chuyện "cổ tích" của bóng đá Pháp ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục