Lo ngại về chính sách của Fed đẩy chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 10/2

Chứng khoán Mỹ mở cửa giảm mạnh trước khi phục hồi vào giữa trưa, sau một phiên giao dịch trái chiếu ở châu Âu và một ngày tăng điểm đối với thị trường chứng khoán châu Á.
Lo ngại về chính sách của Fed đẩy chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 10/2 ảnh 1Các chứng khoán viên làm việc tại sàn giao dịch New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh còn các thị trường châu Âu dịch chuyển ngược chiều trong phiên 10/2, khi nhà đầu tư đặt cược rằng báo cáo lạm phát mới nhất sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải đẩy nhanh nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất.

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 5% xuống 35.241,59 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt mất 1,8% xuống 4.504,08 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 2,1% và khép phiên ở mức 14.185,6 điểm.

Theo số liệu mới công bố của Chính phủ Mỹ, giá tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 7,5% trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 1/2022 - tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 2/1982 tới nay.

Chứng khoán Mỹ mở cửa giảm mạnh trước khi phục hồi vào giữa trưa, sau một phiên giao dịch trái chiếu ở châu Âu và một ngày tăng điểm đối với thị trường chứng khoán châu Á.

Nhưng Phố Wall lại đi xuống sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, nói với tờ Bloomberg rằng ông sẵn sàng tăng lãi suất ngoài các cuộc họp được lên lịch của Fed. Ông còn bày tỏ mong muốn tăng lãi suất lên mức 1% vào tháng Bảy.

[Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng phiên chiều 10/2]

Những nhận xét đó đã khiến các nhà đầu tư chuyển hướng đặt cược theo hướng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn vào tháng Ba, đồng thời giúp nâng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 2%.

Chuyên trang tài chính Briefing.com cho biết mặc dù thị trường đã dự đoán một loạt các đợt tăng lãi suất trong năm nay, nhưng bình luận của ông Bullard đã làm dấy lên lo ngại rằng kế hoạch thắt chặt chính sách của Fed có thể quyết liệt hơn và sớm hơn dự kiến do áp lực lạm phát dai dẳng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng có những tin tức tiêu cực của riêng mình. Ủy ban châu Âu (EC) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) do giá năng lượng và các vấn đề chuỗi cung ứng khiến lạm phát phi mã.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,4% lên 7.672,40 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến khoảng 0,1% lên 15.490,44 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 7.101,55 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,2% xuống 4.197,07 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số VN-Index tăng 1,41 điểm (0,09%) lên 1.506,79 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,05 điểm (0,95%) lên 428,24 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục