Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda gửi lời đe dọa tấn công Italy

Nhánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda (AQMI) đã gửi lời đe dọa tấn công khủng bố tới Italy thông qua một video dài hơn 20 phút.
Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda gửi lời đe dọa tấn công Italy ảnh 1Cánh sát Italy. (Nguồn: jpupdates.com)

Hãng tin ANSA ngày 14/1 đưa tin nhánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda (AQMI) đã gửi lời đe dọa tấn công khủng bố tới Italy thông qua một video dài hơn 20 phút.

ANSA dẫn nguồn từ Hãng tin al-Akhbar của Mauritania cho biết Abu Yusuf al-Anabi, một trong những thủ lĩnh của AQMI, đã tuyên bố trong đoạn video rằng Italy sẽ phải "hối hận" vì đã "xâm chiếm Libya."

Theo ANSA, đây là lời đe dọa Italy do chính quyền Rome đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định tình hình ở Libya, sau khi một thỏa thuận giữa các phe phái đối lập ở Libya, với sự hậu thuẫn của Liên hợp quốc, được ký kết hồi giữa tháng 12/2015.

Trong đoạn video, al-Anabi nói rằng với thỏa thuận này, Libya đã "bị bán cho ngoại bang" và Italy đã chiếm Libya và thủ đô Tripoli.

Trong đoạn video có tựa đề "Italy La Mã đã chiếm Libya" này, tên al-Anabi cũng nêu rõ: "Chúng ta là một dân tộc không bao giờ đầu hàng, các người sẽ phải rời Tổ quốc của chúng ta với những xác chết. Hoặc chúng ta thắng, hoặc chúng ta sẽ chết."

Libya từng là thuộc địa của Italy từ năm 1911-1943. Năm 1943, quân đội Italy đã rút khỏi Libya, chấm dứt sự kiểm soát của Rome đối với vùng lãnh thổ Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.