Maroc và Tunisia giải cứu hàng trăm người di cư trên biển

Hải quân Maroc ngày 26/2 đã giải cứu 122 người di cư lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương. Trên thuyền có một trẻ vị thành niên và một thi thể.

Một chiếc thuyền chở người di cư. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một chiếc thuyền chở người di cư. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hải quân Maroc ngày 26/2 đã giải cứu 122 người di cư lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương.

Đây là những trường hợp người di cư từ các quốc gia cận Sahara tìm cách đến Tây Ban Nha. Trên thuyền có một trẻ vị thành niên và một thi thể. Lực lượng bảo vệ bờ biển Maroc đã chặn thuyền này ở vị trí cách cảng Dakhla khoảng 190km.

Theo báo cáo, những người được giải cứu đã được chăm sóc y tế cần thiết trước khi trải qua các thủ tục hành chính theo quy định.

Maroc đã trở thành một trong những điểm trung chuyển chính cho những người di cư châu Phi tìm cách đến châu Âu.

Theo thống kê chính thức, các đơn vị quân đội của vương quốc Bắc Phi này đã bắt giữ khoảng 87.000 người di cư không có giấy tờ vào năm 2023, phần lớn trong đó có nguồn gốc từ khu vực châu Phi cận Sahara.

Cũng trong ngày 26/2, Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết nước này đã giải cứu 63 người nhập cư không có giấy tờ, sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết: “Hoạt động giải cứu diễn ra ngoài khơi quần đảo Kerkennah ở tỉnh Sfax, phía Đông Nam Tunisia.”

Trong quá trình giải cứu, lực lượng bảo vệ hàng hải Tunisia cũng đã vớt được thi thể của một người nhập cư.

Những người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau cho biết họ đã đi thuyền từ một quốc gia láng giềng tới đảo Lampedusa của Italy ở biển Địa Trung Hải.

Tunisia, nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, là một trong những điểm trung chuyển chính được những người nhập cư bất hợp pháp lựa chọn để tiếp cận châu Âu.

Số lượng người nhập cư bất hợp pháp đến Italy từ bờ biển Tunisia ngày càng gia tăng, bất chấp các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Baggsh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Yemen

Trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Bajash, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương và ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai đơn vị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Việt Nam và Nam Phi đẩy mạnh hợp tác nghị viện

Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao.