Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải mở cửa mất ngay 0,50% (tương đươnggiảm 11,98 điểm), xuống 2.363,79 điểm, sau khi có báo cáo cho biết sản xuất côngnghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Ba này tiếp tục sụt giảmtháng thứ tư liên tiếp, sau khi xuất khẩu đã sụt giảm mạnh.
Tương tự tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mở cửa cũng mất ngay 1% (-208,20điểm) về 20.693,36 điểm.
Tại Nhật Bản, các nhà đầu tư cũng không còn giữ được tâm lý lạc quan trướcnhững số liệu xấu từ nền kinh tế láng giềng Trung Quốc và khả năng đồng yên lạicó thể tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Chỉ sốNikkei 225 mở cửa để mất 1,06%, tương đương giảm 107,41 điểm, xuống 10.019,67điểm.
Đêm trước (22/3) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng đỏ sàn vì những mối lo từTrung Quốc và châu Âu, bất chấp những số liệu kinh tế khá sáng sủa ở thị trườngtrong nước. Các nhà đầu tư Mỹ dường như đã "phớt lờ" những số liệu tích cực củanền kinh tế trong nước, như lợi nhuận của các doanh nghiệp hay lượng người đăngký thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã hạ xuống mức thấp nhất trong nhiều nămtrở lại đây, để tập trung sự lo ngại vào những số liệu kinh tế ảm đạm từ TrungQuốc và châu Âu.
Đóng cửa phiên 22/3, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đóDow Jones Industrial Average lùi 78,48 điểm (-0,60%) về 13.046,14 điểm; S&P 500mất 10,11 điểm (-0,72%) về 1.392,78 điểm và Nasdaq hạ 12 điểm (-0,39%) xuống3.063,32 điểm.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng ngập trong sắcđỏ khi thị trường tiếp tục đón nhận những số liệu kinh tế ảm đạm từ khu vựcEurozone, cho dù ngay trước đó vẫn chưa bình tâm trước tin xấu từ kinh tế TrungQuốc.
Theo số liệu mới nhất, chỉ số quản lý thu mua (PMI) - thước đo hoạt động côngnghiệp chủ chốt của một nền kinh tế - của khu vực tư nhân trong khối Eurozonetrong tháng Ba này đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống mức 48,7 điểm, cho thấy nềnkinh tế khu vực này tiếp tục co lại mạnh hơn trong tháng Ba. Ngoài ra, cuộc tổngbãi công tại Bồ Đào Nha cùng số liệu cho thấy Iceland đã rơi trở lại suy thoáicàng làm đám mây đen bao phủ trên bầu trời châu Âu trĩu nặng hơn.
Cả ba chỉ số chính của châu Âu đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của Londongiảm 0,79% xuống 5.845,65 điểm; DAX 30 của Đức mất 1,27% xuống trở lại dưới mức7.000 điểm, về 6.981,26 điểm, và CAC-40 của Pari sụt 1,56% xuống 3.472,46điểm./.