Miroslav Klose đón nhận tin sốc, phải tạm rời xa trái bóng

Miroslav Klose sẽ phải tạm rời xa trái bóng trong khoảng thời gian chưa xác định, do bị tụ máu tĩnh mạch hai chỗ ở đùi và phải nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng.
Miroslav Klose đón nhận tin sốc, phải tạm rời xa trái bóng ảnh 1Miroslav Klose được Bayern tri ân trong ngày chia tay. (Nguồn: FcBayern)

Miroslav Klose đã chính thức chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải 2020-21 khép lại. Huấn luyện viên tương lai của tuyển Đức Hansi Flick rất muốn anh gia nhập vào hàng ngũ trợ lý của mình trên cương vị mới.

Tuy nhiên, Miroslav Klose không thể tiếp nhận vị trí mà nhiều người mơ ước đó vào thời điểm này. Trong bài trả lời phỏng vấn của với tạp chí Kicker, Miroslav Klose đã tiết lộ lý do vì sao không thể nhận lời từ Flick.

- Sự nghiệp trong tương lai của anh thế nào, anh Klose?

Klose: Thực ra mọi việc đang diễn ra rất tốt, và tôi đã tiến hành rất nhiều buổi tiếp xúc để làm rõ những chuyện cần phải làm. Tuy nhiên, một việc bất ngờ xảy ra và bây giờ tôi phải nghỉ một thời gian ngoài ý muốn.

- Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Klose: Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng cách đây 3 tuần, tôi đau dữ dội ở đùi, mà tôi cũng không biết nó vì nguyên nhân gì. Trước khi tôi cùng với Bayern tập trung huấn luyện cách ly ở khách sạn, tôi đi bác sỹ để xem nguyên nhân gì khiến cơn đau ngày càng tăng như vậy. Tôi đã nghĩ, có thể bị kẹp một dây thần kinh nào đó hay đại loại như vậy, nhưng bác sỹ đưa ra một chẩn đoán làm tôi hơi sốc.

- Bác sỹ nói gì vậy?

Klose: Tôi bị tụ máu tĩnh mạch hai chỗ ở đùi. Ngay lập tức tôi phải dùng thuốc và mang một loại tất chân đặc biệt, tôi phải mang nó cả ngày. Các bác sỹ nói rất rõ ràng với tôi, đây không phải chuyện đùa trong tình trạng hiện nay.

Thời gian đầu họ bắt tôi nghỉ ngơi một chỗ hoàn toàn. Tôi không được phép để bất cứ thứ gì tác động vào nó, không được chạy, không được bơi - và đặc biệt, không được đá bóng. Tôi gần như phát khùng trong trại huấn luyện. Không đá bóng, cũng không thể chỉ dẫn các cầu thủ... không được phép hoạt động tích cực.

[Trợ lý HLV Miroslav Klose nói về cuộc đối đầu giữa Lazio và Bayern]

Khi chỉ đứng bên đường biên còn phải để ý không để bóng trúng người, không được di chuyển nhanh... tôi không muốn là một trợ lý huấn luyện viên như vậy, mọi chuyện không thể như thế được.

Sau vài ngày tôi tự hiểu rằng, tôi không thể tiếp tục sự nghiệp huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp như vậy được.Một là làm cho đàng hoàng không thì thôi. Hoặc có thể sau này lại tiếp tục. Tôi biết, đây là sức khỏe của chính bản thân tôi. Sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu.

Miroslav Klose đón nhận tin sốc, phải tạm rời xa trái bóng ảnh 2Miroslav Klose sẽ phải nghỉ thời gian để hồi phục. (Nguồn: Getty Images)

- Bây giờ anh cảm thấy sao rồi?

Klose: Đã không còn đau nữa, nhưng phải tiếp tục uống thuốc và mang một loại tất đặc biệt. Phải vậy thôi...

- Những khả năng tiếp theo rồi sẽ ra sao?

Klose: Tôi phải trải qua hai tuần được một bác sỹ chuyên khoa chăm sóc. Từ đó đến nay đã 4 tuần rồi và tôi hy vọng mọi việc sẽ phát triển theo xu hướng tích cực hơn.

- Sự nghiệp trong tương lai của anh sẽ thế nào?

Klose: Tôi đã phải từ chối tất cả những lời mời hấp dẫn nhất. Khi khỏe mạnh trở lại, tôi muốn tất cả những kinh nghiệm khi tôi còn là cầu thủ, là huấn luyện viên ở DFB và FC Bayern cũng như những gì tôi đã được học để trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tôi nóng lòng muốn đưa những ý tưởng của mình thành hiện thực ở một đội bóng.

Nếu vẫn tiếp tục làm trợ lý, tôi cảm thấy đó là con đường sai lầm, kể cả khi Hansi Flick là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia mà tính cách và con người ông ấy rất phù hợp với tôi. Nhưng con đường đó bằng phẳng quá, tôi không muốn đi.

Tôi luôn lựa chọn cho mình một con đường gập ghềnh. Khi đi học để trở thành huấn luyện viên tôi không vắng mặt một buổi nào, vì tôi đã nghĩ mình sẽ tiếp thu được từ đây rất nhiều thứ. Tôi sẽ tận dụng thời gian này, để xem lại tất cả những gì mình đã học, sắp xếp lại những thu thập cho triết lý bóng đá của riêng tôi cũng như cách tổ chức và xây dựng đội bóng. Khỏe lại tôi sẽ toàn lực làm việc. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nguồn vui và hào hứng khi được nhận vị trí huấn luyện viên trưởng.

Miroslav Klose đón nhận tin sốc, phải tạm rời xa trái bóng ảnh 3Miroslav Klose muốn tự đi lên thay vì tiếp nhận vị trí đã được dọn sẵn. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục