Mối đe dọa khủng bố đối với châu Âu vẫn mạnh và khó lường

Mặc dù số vụ tấn công khủng bố tại châu Âu đã giảm trong năm 2013, song Tổ chức cảnh sát EU vẫn cảnh báo mối đe dọa tấn công khủng bố đối với 28 nước EU vẫn "mạnh và khó lường.
Mối đe dọa khủng bố đối với châu Âu vẫn mạnh và khó lường ảnh 1Cảnh sát Maroc bên số vũ khí tịch thu của các phần tử có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda trong khu vực và các nhóm khủng bố tại châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức cảnh sát Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/5 tuyên bố mối đe dọa tấn công khủng bố đối với 28 nước thành viên thuộc khối này vẫn "mạnh và khó lường," mặc dù số vụ tấn công đã giảm trong năm 2013.

Trong một báo cáo thường niên về nguy cơ và xu hướng của chủ nghĩa khủng bố, được công bố ngày 28/5, Cảnh sát EU (Europol) nêu rõ sự trở về của những phần tử cực đoan từng chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy trong các cuộc xung đột, như cuộc nội chiến ở Syria, đang làm gia tăng mối đe dọa đối với tất cả các nước thành viên trong khối.

Báo cáo cảnh báo mối nguy hiểm này được đánh giá đang gia tăng theo cấp số nhân. Báo cáo viện dẫn việc 7 người dân EU bị những tên khủng bố sát hại trong năm 2013, trong đó có vụ một binh sỹ Anh bị chém đến chết tại London bởi 2 phần tử cực đoan theo al-Qeada.

Báo cáo trên được biên soạn hàng năm, dựa vào số liệu thống kê do cơ quan cảnh sát các nước thành viên EU cung cấp.

Hồi đầu năm, EU cũng đã cảnh báo rằng số lượng các công dân trẻ EU chiến đấu cùng với các phần tử cực đoan tại Syria và các nước khác như Somalia, Sudan ngày càng tăng. Đáng lo ngại hơn, khi các phần tử này trở về nước sau cuộc chiến, chúng có thể sử dụng thành thạo vũ khí và biết rõ các chiến thuật du kích, gây ra mối nguy hại đối với an ninh của cả khối.

Hiện một số nước thành viên EU cùng với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Jordan và Tunisia đã thảo luận và tìm kiếm các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng các tay súng trẻ tuổi gia nhập lực lượng cực đoan ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.