Mỹ, Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt Nga

Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các con gái của Tổng thống Valdimir Putin là Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova và vợ cũ của ông, bà Lyudmila Shkrebneva.
Mỹ, Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/4, Nhà Trắng thông báo thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng công và tư nhân lớn tại Nga, cùng một số cá nhân tại nước này nhằm gia tăng áp lực về kinh tế với Moskva liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo đó, Mỹ áp các biện pháp "phong tỏa toàn diện" đối với các tổ chức tài chính công và tư nhân lớn nhất của Nga, gồm Sberbank và Alfa Bank, đồng thời tuyên bố cấm mọi khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các con gái của Tổng thống Vladimir Putin là Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova và vợ cũ của ông, bà Lyudmila Shkrebneva.

Bên cạnh đó, vợ và con gái Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các thành viên Hội đồng An ninh Nga, gồm cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Mikhail Mishustin, cũng chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.

Ngoài ra, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công ty nhà nước lớn của Nga trong ngày 7/4, nhằm cản trở năng lực trao đổi thương mại và chuyển tiền qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Trước, đó Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ sẽ bao gồm lệnh cấm đầu tư vào Nga, nhằm làm suy yếu các công cụ chủ chốt của chính phủ Nga.

[Nga thể hiện thiện chí cho cuộc đàm phán với Ukraine]

Bà Psaki cho biết các biện pháp mới được đưa ra với sự phối hợp của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) như một gói biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga về kinh tế, tài chính và công nghệ.

Tương tự, Anh cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm tới 2 ngân hàng nước này và tiến đến loại bỏ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và than đá từ Nga vào cuối năm 2022.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ tiến tới chấm dứt hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga và tiếp tục nhắm tới các cá nhân và doanh nghiệp liên quan Chính phủ Nga.

Mỹ, Anh, EU và một số quốc gia khác đã phản ứng trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với nhiều cá nhân và công ty nước này.

Ngày 6/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết chính phủ đã chuẩn bị các bước nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt chống lại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục