Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo lệnh của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, Chính phủ nước này dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 tới, với quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cá nhân đã từng nộp thuế cho khoảng 53 triệu danh mục hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2, tuyên bố các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump theo Đạo luật Quyền năng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là trái với Hiến pháp.

Để xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã triển khai một quy trình mới mang tên Quản trị và Xử lý Hợp nhất các Danh mục (CAPE). Quy trình được thiết kế để xử lý tập trung, giúp việc kiểm tra và hoàn trả tiền thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Về tiến độ, thẩm phán giám sát cho biết, hệ thống CAPE đã chấp nhận xóa bỏ nghĩa vụ thuế cho khoảng 21% danh mục hàng hóa từng chịu thuế IEEPA. Trong số này, có 3% hồ sơ đã hoàn tất mọi thủ tục và bắt đầu nhận được tiền hoàn trả.

Việc triển khai hoàn thuế vào giữa tháng 5/2026 là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao mà còn khẳng định cam kết của Mỹ trong việc điều chỉnh chính sách theo đúng quy định của Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.