Mỹ cấp phép xuất khẩu số lượng nhỏ chip AI Nvidia sang Trung Quốc

Thứ trưởng Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh Jeffrey Kessler xác nhận Mỹ chỉ xuất khẩu một số lượng chip Nvidia "không đáng kể" cho các đối tác Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Mỹ vừa xác nhận đã cho phép xuất khẩu một lượng nhỏ chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của tập đoàn Nvidia sang thị trường Trung Quốc. Các lô hàng này phải tuân thủ điều kiện kiểm duyệt người mua gắt gao và chịu mức thuế 25%.

Ở chiều ngược lại, giới chức Trung Quốc cũng đang chủ động kìm hãm tốc độ thu mua loại chip này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 14/7, Thứ trưởng Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh Jeffrey Kessler xác nhận Mỹ chỉ xuất khẩu một số lượng chip Nvidia "không đáng kể" cho các đối tác Trung Quốc.

Ông Kessler từ chối cung cấp thông tin chi tiết về người mua, nhưng nhấn mạnh với các nhà lập pháp rằng số lượng giao dịch diễn ra theo giấy phép là rất nhỏ.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, mở đường cho việc bán chip H200 sang Trung Quốc.

Đến tháng 1/2026, Bộ Thương mại Mỹ chính thức hóa quyết định này thông qua một quy định mới. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ muốn xuất khẩu chip phải nộp thuế 25% và cam kết công nghệ này không rơi vào tay quân đội Trung Quốc hoặc phục vụ việc sản xuất vũ khí như hạt nhân, tên lửa, hóa học, sinh học.

Ông Kessler khẳng định mọi hồ sơ xin cấp phép H200 đều phải vượt qua các yêu cầu an ninh quốc gia nghiêm ngặt, bao gồm cả việc kiểm tra để đảm bảo chip không hoạt động vượt quá công suất cho phép. Trước khi dòng chip Blackwell tiên tiến hơn ra mắt vào cuối năm 2024, H200 từng là mẫu chip AI mạnh nhất trên thị trường.

Mặc dù Mỹ đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, song giới chức Trung Quốc lại đang yêu cầu các doanh nghiệp trong nước hạn chế việc mua sắm dòng chip này.

Trung Quốc lo ngại việc phụ thuộc quá nhiều vào làn sóng chip AI thiết kế tại Mỹ sẽ cản trở tham vọng tự chủ ngành công nghiệp bán dẫn mà quốc gia này theo đuổi từ lâu.

Diễn biến này tiếp tục cho thấy tình hình khó khăn của Nvidia tại thị trường tỷ dân. Trung Quốc từng là thị trường tiêu thụ thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới, đóng góp tới 25% tổng doanh thu của Nvidia vào năm 2022.

Tuy nhiên, các lệnh siết chặt xuất khẩu liên tiếp của Mỹ đã kéo tỷ trọng này rớt xuống dưới mức 10%, và chủ yếu chỉ còn là doanh thu từ chip đồ họa máy tính (PC).

Tập đoàn từng nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ không kỳ vọng mảng chip AI sẽ tạo thêm doanh thu tại Trung Quốc trong tương lai gần, ngay cả khi lệnh cấm H200 được nới lỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "ông lớn" chip Hàn Quốc SK hynix chào sàn Nasdaq với đợt IPO lịch sử, CEO Kwak Noh-jung đã cảnh báo ngành chip toàn cầu có thể đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất vào năm 2027.