Mỹ "chốt" thương vụ bán tên lửa đối không cho Saudi Arabia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là thương vụ bán thiết bị quân sự ra nước ngoài đầu tiên cho Saudi Arabia của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông lên nắm quyền .
Mỹ "chốt" thương vụ bán tên lửa đối không cho Saudi Arabia ảnh 1Tên lửa không đối không AIM-120C, (Nguồn: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 280 tên lửa không đối không AIM-120C với tổng trị giá lên tới 650 triệu USD cho Saudi Arabia. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra thông báo này ngày 4/11. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là thương vụ bán thiết bị quân sự ra nước ngoài đầu tiên cho Saudi Arabia của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông lên nắm quyền và áp dụng chính sách chỉ bán vũ khí phòng thủ cho các đồng minh Vùng Vịnh.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã phê duyệt thỏa thuận trên vào ngày 26/10 và quyết định bán tên lửa đất đối không này được đưa ra sau khi "gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Saudi Arabia trong năm qua.”

[Israel tuyên bố thử nghiệm hệ thống khí cầu phát hiện tên lửa mới]

Tháng 4 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Biden đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc họ đang tiến hành hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Số vũ khí này gồm 50 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lighting II, 18 máy bay không người lái tấn công và nhiều tên lửa.

Nhiều ý kiến cho rằng số vũ khí quá lớn mà Mỹ đưa tới Trung Đông có thể ảnh hưởng đến thế cân bằng ở khu vực. Nhà Trắng đã trấn an chính quyền Mỹ vừa thực hiện thỏa thuận trong khi "vẫn tiếp tục đánh giá chi tiết và tham vấn quan chức UAE" về cách vũ khí được sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.