Mỹ đề nghị bỏ phiếu về điều tra tấn công hóa học tại Syria

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu về đề xuất mở một cuộc điều tra mới liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Mỹ đề nghị bỏ phiếu về điều tra tấn công hóa học tại Syria ảnh 1Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu vào lúc 3 giờ ngày 10/4 (giờ địa phương, tức 2 giờ sáng ngày 11/4 theo giờ Việt Nam) về đề xuất mở một cuộc điều tra mới liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, sau khi nhiều thông tin cho rằng một vụ tấn công bằng khí độc đã xảy ra tại thị trấn Douma do phiến quân kiểm soát thuộc Đông Ghouta, Syria.

Các nhà ngoại giao cho hay, nghị quyết có khả năng sẽ bị phủ quyết bởi Nga.

Một nghị quyết để được thông qua cần nhận được 9 phiếu thuận và không nhận sự phủ quyết nào từ Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh hoặc Mỹ - các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Tổng thống Mỹ hủy chuyến công du để giải quyết tình hình Syria]

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 10/4 tuyên bố các đồng minh của chính quyền Syria phải chịu "trách nhiệm đặc biệt" cho vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học mới đây. 

Phát biểu trước Quốc hội về cáo buộc sử dụng khí độc tại thị trấn Douma do phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta, Syria, Thủ tướng Philippe nêu rõ: "Việc sử dụng các vũ khí này không hề trung lập, điều này nói lên nhiều điều về chính quyền (Syria) và phản ứng của chúng ta với việc sử dụng vũ khí loại này cũng sẽ nói lên nhiều điều về chúng ta. Các đồng minh của chính quyền (Syria) chịu trách nhiệm đặc biệt trong cuộc thảm sát này."

Vụ tấn công tại Douma hôm 7/4 được cho là đã khiến hơn 40 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”