Mỹ chính thức hạ cờ

Mỹ hạ cờ và chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iraq

Ngày 15/12, lễ hạ cờ đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh gây tranh cãi của Mỹ tại Iraq, đã diễn ra tại một sân bay gần thủ đô Baghdad.

Ngày 15/12, lễ hạ cờ đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh gây tranh cãi của Mỹtại Iraq, đã diễn ra tại một sân bay gần thủ đô Baghdad. Sự kiện này đã trao chochính quyền Baghdad và người dân Iraq một sứ mệnh và trọng trách cao cả là táithiết và đảm bảo an ninh đất nước thời hậu chiến.

 

Với sự chứng kiến của các quan chức quốc phòng, ngoại giao và tướng lĩnh của haibên, lá cờ các lực lượng của Mỹ tại Iraq đã được hạ xuống, đánh dấu chấm hết chocuộc chiến kéo dài 9 năm gây tranh cãi, hao người và tốn của mà Mỹ phát độngtháng 3/2003.

 

Tham dự buổi lễ hạ cờ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳngđịnh Washington sẽ vẫn luôn kề vai sát cánh với người dân Iraq, giúp tái thiếtIraq thời hậu chiến cho dù quân đội Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

Theo ông Panetta, sứ mệnh của Iraq điều hành và bảo vệ đất nước đã thực sự bắtđầu. Tuy nhiên, Iraq sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách ở phía trước nhưkhủng bố, sự chia rẽ chính trị, kinh tế và xã hội.

 

Với các quân nhân Mỹ ở Iraq, cảm giác lúc này là niềm hạnh phúc khó tả xen lẫnvới những mong muốn tốt đẹp cho mảnh đất trải qua cuộc chiến cướp đi sinh mạngcủa gần 4.500 lính Mỹ và hàng chục nghìn người Iraq. Tất cả họ đều đang nónglòng được trở về nhà để sum họp cùng gia đình.

 

Trong khi đó, một số người dân Iraq cho rằng an ninh của Iraq cần phải do chínhngười Iraq đảm nhiệm chứ không phải một lực lượng bên ngoài nào. Theo họ, việcMỹ rút hết quân vào cuối năm nay sẽ không gây ảnh hưởng nhiều, bởi lực lượng anninh Iraq đã được củng cố trong những năm qua.

 

Cuộc chiến tại Iraq kết thúc đúng như lời hứa của Tổng thống Barack Obama đưa ra từ đầu nhiệmkỳ tổng thống của mình. Từ nay đến cuối năm, 4.000 binh sỹ Mỹ còn lại ở Iraq sẽrút về nước. Đây là một trong những đợt rút quân lớn nhất trong lịch sử nướcMỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”