Mỹ hoan nghênh việc Iran trả tự do cho công dân Liban

Mỹ hoan nghênh việc Iran phóng thích một công dân Liban bị kết tội làm gián điệp cho Washington, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tehran sẽ trả tự do cho những công dân Mỹ khác bị bắt giữ.
Mỹ hoan nghênh việc Iran trả tự do cho công dân Liban ảnh 1 Chuyên gia công nghệ thông tin Nizar Zakka. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, Mỹ đã hoan nghênh việc Iran phóng thích một công dân Liban bị kết tội làm gián điệp cho Washington, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tehran sẽ trả tự do cho những công dân Mỹ khác bị bắt giữ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đây là một ngày tốt lành cho Nizar Zakka và gia đình ông ta. Quan chức này bày tỏ hy vọng động thái này của Iran sẽ là tín hiệu tích cực cho những công dân Mỹ bị Iran bắt giữ.

Trước đó, tòa án Iran đã thông qua việc phóng thích có điều kiện cho Nizar Zakka, người bị phạt tù 10 năm vào năm 2016 với tội danh làm gián điệp cho Mỹ.

[Iran trả tự do cho công dân Liban bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ]

Theo luật Iran, với những người phạt tới 10 năm tù, nếu họ đã thụ án ít nhất 1/3 mức phạt và có hành vi tốt, thì sẽ được thả có điều kiện.

Zakka, một chuyên gia công nghệ thông tin sinh sống tại Mỹ đã bị bắt giữ vào tháng 9/2015 khi tới Iran.

Vào thời điểm bị bắt giữ, truyền hình nhà nước Iran khẳng định Zakka bị cáo buộc có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng quân sự và tình báo Mỹ.

Truyền hình Iran còn chiếu hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục được cho là Zakka tại một căn cứ Mỹ.

Cuối năm 2017, tòa phúc thẩm của Iran đã giữ nguyên mức án 10 năm tù của Zakka, cùng với một công dân Mỹ, và hai người Mỹ gốc Iran bị cáo buộc thông đồng với Washington.

Mỹ và Iran đã chấm dứt quan hệ ngoại giao vào năm 1980 sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Quan hệ song phương đã xuống cấp nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1/2017.

Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây do Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phát kinh tế đối với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”