Mỹ kêu gọi Iraq giải quyết khủng hoảng chính trị

Ngày 20/12, Phó Tổng thống Mỹ hối thúc Thủ tướng Iraq và lãnh đạo các khối chính trị nhanh chóng giải quyết khủng hoảng chính trị.
Ngày 20/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc Thủ tướng Iraq Nurial-Maliki và lãnh đạo các khối chính trị nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảngchính trị đang đe dọa phá vỡ cán cân quyền lực vốn mong manh ở nước này.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng IraqMaliki và Chủ tịch Quốc hội Osama Al-Nujaifi sau khi Hội đồng Thẩm phán tối caoIraq ngày 19/12 phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi do nghi ngờdính líu tới khủng bố.

Trong các cuộc điện đàm này, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Thủ tướng Maliki vàlãnh đạo các khối chính trị lớn cần vượt qua những bất đồng để cùng nhau giảiquyết khủng hoảng, đồng thời cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biếntại Iraq.

Cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky cũng cho biết TổngThư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang theo dõi sát tình hình Iraq và kêu gọi cácnhà lãnh đạo nước này nhanh chóng giải quyết những bất đồng thông qua đối thoạihòa bình, có tính xây dựng và phù hợp với luật pháp Iraq và thông lệ quốc tế.

Lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hashimi, một trong các lãnh đạo khối chính trịcủa người Hồi giáo dòng Sunni, được đưa ra chỉ một ngày sau khi những binh sỹ Mỹcuối cùng rút khỏi nước này, gần 9 năm sau cuộc xâm lược lật đổ chế độ của cốTổng thống Saddam Hussein.

Bộ Nội vụ Iraq cho biết các nghi can, được xác nhận là vệ sỹ của ông Hashimi,đã khai nhận ông này có liên quan tới các vụ giết hại và tấn công một số quanchức an ninh và chính phủ Iraq.

Vụ việc này khiến thỏa thuận chia sẻ quyền lực mong manh của các phe phái ởIraq có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Ngày 17/12 vừa qua, khối chính trị Iraqiya củangười Hồi giáo Sunni đã tuyên bố tẩy chay quốc hội để phản đối Thủ tướng AnMaliki.

Tuyên bố tại một cuộc họp báo ở thành phố Arbil thủ phủ khu tự trị của ngườiCuốc, ông Hashimi bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố "sẵn sàng ra hầu tòa" vớiđiều kiện vụ việc được xét xử tại khu tự trị của người Kurd. Ông cũng đề nghịcác đại diện của Liên đoàn Arập (AL) tham gia tiến trình điều tra và mọi cuộcthẩm vấn.

Ông Hashimi khẳng định những lời khai của các nghi can rằng ông liên quan đếncác vụ giết hại và tấn công một số quan chức an ninh và Chính phủ là bịa đặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục