Mỹ: Rạn nứt giữa Qatar và các nước láng giềng kéo dài quá lâu

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với giới chức Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng rạn nứt giữa Qatar và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh của nước này đã kéo dài quá lâu.
Mỹ: Rạn nứt giữa Qatar và các nước láng giềng kéo dài quá lâu ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại buổi họp báo. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters và AFP, ngày 13/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng rạn nứt giữa Qatar và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh của nước này đã kéo dài quá lâu.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với giới chức nước chủ nhà tại thủ đô Dubai (Qatar), ông Pompeo nói: "Chúng ta đều mạnh hơn khi cùng hợp tác và hạn chế bất đồng. Khi chúng ta có chung thách thức, những bất đồng giữa các nước vốn có chung mục tiêu không bao giờ mang lại hiệu quả."

[Ông Pompeo hoan nghênh Qatar tạo điều kiện cho lính Mỹ đồn trú]

Cũng tại họp báo, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ đề nghị Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đảm bảo nước này phải trừng trị thủ phạm vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Phát biểu này được đưa ra trước thềm chuyến thăm Saudi Arabia trong ngày 13/1, như một phần trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục