Tổng thống Mỹ đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Qatar

Ông Trump đánh giá cao mối quan hệ Mỹ-Qatar và nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm chấm dứt việc cung cấp nguồn tài chính cho các nhóm khủng bố ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Qatar ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani tại Nhà Trắng. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ tại vùng Vịnh gần một năm qua vẫn bế tắc.

Phát biểu trong buổi tiếp tại phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ-Qatar và nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm chấm dứt việc cung cấp nguồn tài chính cho các nhóm khủng bố ở Trung Đông. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận về cuộc chiến ở Syria, vai trò của Qatar trong việc ngăn chặn các nhóm tài trợ cho khủng bố cũng như những vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh.

Về phần mình, Quốc vương Qatar đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại tại vùng Vịnh, đồng thời nhấn mạnh Qatar cũng như Mỹ sẽ không dung thứ những nhóm hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

Các nước vùng Vịnh, đặc biệt Saudi Arabia là đồng minh quan trọng của Mỹ. Trong khi đó, Qatar là địa điểm Mỹ đặt căn cứ không quân Al Udeid, trụ sở tiền tuyến của CENTCOM.

Hồi tháng 6/2017, quan hệ giữa Qatar và các nước láng giềng dậy sóng sau khi Saudi Arabia cùng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha, cáo buộc nước này ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của họ và hậu thuẫn các nhóm phá hoại ổn định chính trị.

[Mỹ không chấp nhận các hành động quân sự chống Qatar]

Chính quyền Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên và cho rằng những nước này muốn xâm phạm chủ quyền của Doha. Vụ việc đã đẩy các đồng minh chủ chốt của Mỹ vào thế đối đầu và gây phức tạp tình hình khu vực.

Khi cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh bùng phát, Tổng thống Trump ban đầu ủng hộ phong tỏa kinh tế Qatar, song các trợ lý của ông đã thuyết phục ông giữ lập trường trung lập hơn.

Buổi tiếp Quốc vương Qatar của ông Trump diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của Hoàng Thái tử Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Mohammed bin Zayed, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) "có thể và nên hành động nhiều hơn nữa để tăng cường sự phối hợp giữa các nước vùng Vịnh với nhau cũng như với Mỹ."

Tháng trước, Tổng thống Trump cũng đã gặp Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman nhân dịp Hoàng Thái tử Salman có chuyến công du dài ngày tới Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”