Mỹ: Tàu Nga chở vũ khí đến Syria là đáng chỉ trích

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice ngày 31/5 cho rằng thông tin về chiếc tàu hàng chở vũ khí Nga đến Syria là "đáng bị chỉ trích."
Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice ngày 31/5 cho rằng thông tin về chiếc tàuhàng chở vũ khí Nga đến Syria là "đáng bị chỉ trích" mặc dù hành động nàykhông vi phạm bất cứ đạo luật nào và kết quả cuộc điều tra của Chínhphủ Syria về vụ thảm sát ở Houla rõ ràng là một "sự dối trá trắng trợn".

Phátbiểu với các phóng viên, bà Rice khẳng định: "Liên quan đến thông tinvề chiếc tàu chở vũ khí của Nga, đây rõ ràng là điều hết sức đáng quanngại. Về mặt kỹ thuật, hiển nhiên hành động này không vi phạm luật phápquốc tế nhưng đáng bị chỉ trích vì vũ khí sẽ tiếp tục được tuồn cho mộtchế độ đang sử dụng vũ lực khủng khiếp và không cân xứng chống lại ngườidân nước mình. Còn phản ứng của chúng tôi đối với điều mà Syria miêu tảvề những gì đã xảy ra ở Houla, tôi nghĩ rất đơn giản đây rõ ràng lại làmột sự dối trá trắng trợn".

Trước đó, Chuẩn tướng Qassem Jamal Suleiman, người đứng đầu ủy ban do Chính phủ Syria thành lập để điều tra vụ thảm sát gây tranh cãi ở ngôi làng Houla,miền Trung nước này, cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy 800 phầntử trang bị vũ khí hạng nặng đã tiến hành các cuộc tấn công lực lượngchính phủ và tàn sát các gia đình ở Houla, với mục tiêu nhằm khuyếnkhích nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria.

Theo ông Suleiman, cácnhóm vũ trang đã tấn công một số đồn lính khiến các binh sĩ đáp trả đểtự vệ. Ông nhấn mạnh quân chính phủ đã không rời căn cứ của họ. Ngoàira, ông cho biết thêm nạn nhân là những gia đình "từ chối chống lạichính phủ và bất đồng với các nhóm vũ trang". Nhiều nạn nhân là họ hàngcủa một nghị sĩ Quốc hội Syria./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.