Mỹ-Ukraine bắt đầu cuộc tập trận chung Rapid Trident 2019

Cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 28/9, với sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân Ukraine cùng khoảng 500 quân nhân đến từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong đó có Mỹ.
Mỹ-Ukraine bắt đầu cuộc tập trận chung Rapid Trident 2019 ảnh 1Cuộc tập trận chung Mỹ-Ukraine mang tên Rapid Trident 2019. (Nguồn: dvidshub.net)

Theo THX, bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/9 thông báo, cuộc tập trận chung Mỹ-Ukraine mang tên Rapid Trident 2019 đã khai mạc ở vùng Lviv, miền Tây quốc gia Đông Âu này.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 28/9, với sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân Ukraine cùng khoảng 500 quân nhân đến từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong đó có Mỹ.

[Moskva bắt đầu cuộc tập trận quốc tế lớn nhất trong lịch sử nước Nga]

Tổng cộng 600 phương tiện cơ giới và 4 máy bay trực thăng Mil M-8 sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận Rapid Trident được tổ chức tại Ukraine kể từ năm 2006. Rapid Trident 2015 là cuộc tập trận lớn nhất, với sự tham gia của 18 nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục