Na Uy tiếp tục tạm giam nghi phạm gây ra vụ xả súng tại Oslo

Theo quyết định của tòa, đối tượng Zaniar Matapour, 43 tuổi, không được phép liên lạc với bên ngoài cho tới ngày 25/7 năm nay.
Na Uy tiếp tục tạm giam nghi phạm gây ra vụ xả súng tại Oslo ảnh 1Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm ở Oslo, Na Uy, ngày 25/6. (Ảnh: Reuters/ TTXVN)

Tòa án ở thủ đô Oslo của Na Uy ngày 27/6 đã ra lệnh tiếp tục tạm giam một tháng đối với nghi phạm thực hiện vụ xả súng cuối tuần qua tại thành phố này khiến 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương. 

Theo quyết định của tòa, đối tượng Zaniar Matapour, 43 tuổi, không được phép liên lạc với bên ngoài cho tới ngày 25/7 năm nay.

Đối tượng người Na Uy gốc Iran này bị buộc tội thực hiện các hành động khủng bố, giết người và cố ý giết người. Tuy nhiên, cho đến nay, y vẫn từ chối trả lời thẩm vấn của cảnh sát. 

Vụ xả súng trên xảy ra gần một câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính ở trung tâm thủ đô Oslo vào sáng sớm 25/6.

[Nghi phạm xả súng ở Na Uy có tên trong danh sách cần theo dõi]

Nhà chức trách mô tả đây là "hành động khủng bố," đồng thời cho biết đối tượng Matapour "gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần."

Theo kế hoạch, giới chức trách sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra sơ bộ về vấn đề sức khỏe tâm thần của Matapour nhằm xác định xem liệu đối tượng này có phải chịu trách nhiệm về các hành động của y hay không.

Matapour từng nằm trong danh sách theo dõi của Cơ quan tình báo Na Uy (PST) từ năm 2015 do các quan ngại về nguy cơ cực đoan hóa của đối tượng này cũng như vai trò thành viên của y trong "một mạng lưới Hồi giáo cực đoan."

Hiện cảnh sát Na Uy vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ gây án của nghi phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục