Nam Định thất bại ngay trên sân nhà, Hải Phòng giành 3 điểm

Câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Thiên Trường trước Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa tại vòng đấu thứ 4, trong khi đó, Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai.
Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Thiên Trường trước Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa tại vòng đấu thứ 4 Giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra vào chiều 6/4.

Với trận thua này, đội bóng thành Nam mới chỉ có 3 điểm, nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng V-League 2019.

Được thi đấu trên sân Thiên Trường, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên nhà, tưởng như cầu thủ Nam Định sẽ có động lực chiến thắng sau hai trận mất điểm liên tiếp trên sân khách, song chính các cầu thủ Sanna Khánh Hòa mới là đội nhập cuộc tốt hơn.

[Mạc Hồng Quân giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng ngay ở Tam Kỳ]

Các pha phối hợp trực diện vào trung lộ của đội khách phát huy hiệu quả làm cho hàng phòng ngự đội chủ nhà nhiều phen lúng túng. 

Sau những phút đầu bị đội khách dồn ép, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, các đường lên bóng của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu, không có tính sáng tạo nên dễ đang bị đội khách hóa giải.

Những tình huống sút xa của đội chủ nhà không gây nguy hiểm cho khung thành bên phía Sanna Khánh Hòa. Trong khi đó, dù áp đặt được thế trận, thi đấu lấn lướt hơn nhưng đội khách cũng không ghi được bàn thắng nên hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa vẫn là đội chơi hay hơn. Phút 52, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ Văn Phong đã ghi bàn thắng mở điểm cho đội khách. 

Có bàn thắng dẫn trước, đội khách dễ dàng áp đặt thế trận với những đường lên bóng tấn công có nét, biến hóa và đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 63, từ một pha tấn công bài bản, bóng được chuyền cho cầu thủ Warley trong thế không bị ai kèm, ngoại binh của đội khách tung ra cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Không muốn nhận thất bại trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã lần lượt tung các cầu thủ có xu hướng tấn công vào sân và chỉ đạo các học trò dâng cao dồn ép đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng.

Phút thứ 73, từ pha tổ chức đá phạt bên phía hành lang cánh phải, tiền vệ vừa vào sân Xuân Quyết đã đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội nhà. Dù đã thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại của trận đấu nhưng đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại.

Nam Định thất bại ngay trên sân nhà, Hải Phòng giành 3 điểm ảnh 1Pha tranh bóng của các cầu thủ hai đội Nam Định và Sanna Khánh Hòa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Cùng ngày, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đã diễn ra trận đấu giữa các đội Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai.

Với phong độ chưa ổn định của Tuấn Anh và các trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai, trận làm khách đến sân Lạch Tray hứa hẹn là một trận đấu khó khăn với thầy trò ông Dương Minh Ninh.

Tuy nhiên, với quyết tâm lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau thất bại trước Sài Gòn ở trận gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn.

Đúng như dự kiến, sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã chơi với nhịp độ khá nhanh. Sự khác biệt đã đến ngay ở những phút đầu tiên.

Vào phút thứ 8, trước một tình huống bóng chuyền vào vòng cấm đội khách tưởng chừng vô hại, nhưng với sự xoay trở khéo léo Joseph Mpande đã dứt điểm hiểm hóc giúp Hải Phòng dẫn trước 1-0.

Suốt thời gian sau đó, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả 1-0 Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ hai còn Hoàng Anh Gia Lai đang tạm đứng vị trí thứ chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục