NATO cam kết 'không lay chuyển' đối với các nhiệm vụ tại Kosovo

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cam kết đảm bảo an ninh tại Kosovo trong bối cảnh căng thẳng bùng lên với áp lực gia tăng đối với Serbia về việc bắt giữ 3 cảnh sát tại Kosovo.
NATO cam kết 'không lay chuyển' đối với các nhiệm vụ tại Kosovo ảnh 1Các binh sỹ NATO tại một trạm kiểm soát trên con đường gần cửa khẩu biên giới Jarinje phía bắc Kosovo, dọc biên giới Kosovo-Serbia, ngày 18/12/2022. (Nguồn: AP)

Ngày 18/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhấn mạnh cam kết "không lay chuyển" của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo (KFOR) đối với các nhiệm vụ tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh căng thẳng bùng lên với áp lực gia tăng đối với Serbia về việc bắt giữ 3 cảnh sát tại Kosovo.

Trong một bài đăng trên Twitter, người phát ngôn NATO Oana Lungescu viết: “Cam kết của KFOR đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình là không thay đổi, thể hiện qua việc triển khai bổ sung 500 quân gần đây. Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở tất cả các bên về nghĩa vụ của họ đối với KFOR... bao gồm tôn trọng Đường ranh giới hành chính, các thủ tục đối với Cảnh sát Kosovo và Thỏa thuận năm 2013 về việc triển khai Lực lượng An ninh Kosovo ở phía Bắc.”

Lực lượng KFOR của NATO đã tăng lên hơn 4.000 quân sau khi một tiểu đoàn gồm 500 quân tiếp viện từ Thổ Nhĩ Kỳ được gửi đến Kosovo hai tuần trước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia vào cuối tháng 5 khiến 30 binh sỹ gìn giữ hòa bình bị thương.

Liên quan đến tình hình khu vực này, ngày 16/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi các nước phương Tây ngăn chặn các hành động gây căng thẳng của chính quyền Kosovo ở Pristina và ngăn chặn cuộc chiến mới ở Balkan. Đợt căng thẳng mới đang diễn ra ở Kosovo và Metohija.

[EU khẳng định quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo]

Ngày 14/6, Serbia tuyên bố bắt giữ ba lính đặc nhiệm Kosovo trên lãnh thổ Serbia. Ngày 15/6, Tổng thống Serbia đã gặp các đại sứ của nhóm Quinta (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy) và trưởng phái đoàn thường trực Liên minh châu Âu (EU) tại Serbia.

Tại Belgrade, Tổng thống Vucic cũng đã gặp chỉ huy lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo và Metohija (KiM) KFOR, Tướng Michele Ristuccia.

Trên tài khoản mạng xã hội, Tổng thống Serbia cho biết: "Tôi đã nói chuyện với đại diện của Quinta và EU. Tôi yêu cầu họ làm mọi thứ trong khả năng của mình và không để gây ra một cuộc chiến mới ở Balkan."

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo Albin Kurti kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Belgrade phải thả ba cảnh sát.

Hôm 14/6, Kosovo cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa và cung cấp hàng hóa từ miền Trung Serbia. Tổng thống Vucic cáo buộc Kosovo ngăn cản người Serbia ở miền Bắc vùng lãnh thổ này có được thức ăn và thuốc men.

Tình trạng bất ổn trong khu vực đã gia tăng kể từ cuộc bầu cử tháng 4, sau khi người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo Albin Kurti quyết định bổ nhiệm một loạt thị trưởng sắc tộc Albania tại những khu vực đông người gốc Serbia sinh sống.

Kosovo - vùng lãnh thổ có dân số chủ yếu là người gốc Albania, từng là một tỉnh của Serbia, nhưng đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008. Đến nay, Serbia không công nhận và vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.