NATO đang theo dõi sát vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga

NATO đang theo sát những diễn biến của vụ việc và khuyến cáo về "những mối nguy hiểm" nếu máy bay của Nga tiếp tục bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
NATO đang theo dõi sát vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga ảnh 1Chiếc máy bay SU-24 của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ. (Nguồn: Anodolu)

Một quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 24/11 cho biết liên minh quân sự này đang "liên lạc chặt chẽ" và "theo sát những diễn biến" sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên quan trọng của liên minh này, bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực biên giới Syria.

Quan chức NATO nói trên không cung cấp thêm thông tin chi tiết, đồng thời cũng không bình luận gì khi được hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của NATO hay không, tương tự như nước này đã làm hồi đầu tháng 10 vừa qua sau khi các máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc họp đó, NATO cũng đã khuyến cáo về "những mối nguy hiểm" nếu máy bay của Nga tiếp tục bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc máy bay SU-24 của Nga đã bị hai máy bay chiến đấu F16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại khu vực ở vùng núi Turkmen thuộc tỉnh Latakia phía Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Số phận hai phi công trên máy bay cho đến nay chưa được làm rõ. Lực lượng đối lập Syria đã cung cấp một đoạn video cho thấy một phi công Nga nằm bất động và nhiều khả năng đã tử vong.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc bắn hạ chiếc máy bay trên không nhằm vào bất cứ quốc gia nào mà chỉ là bước đi để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước này. Đáp lại, Nga tuyên bố vụ máy bay chiến đấu của nước này bị bắn hạ tại Syria là “cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời lên án hành động của chính quyền Ankara. Moskva cũng bác bỏ việc chiếc máy bay này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.