NATO sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng đối thoại với Nga song chìa khóa để giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa 2 bên nằm trong tay Moskva.
NATO sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ảnh 1Tàu Akademik Cherskiy của Nga tham gia lắp đặt đường ống dẫn khí đốt của dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" neo tại cảng Mukran, gần Sassnitz, Đông Bắc Đức ngày 7/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng đối thoại với Nga song chìa khóa để giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa 2 bên nằm trong tay Moskva.

Phát biểu được ông Maas đưa ra trước thềm cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước thành viên NATO.

[Bloomberg: Chính phủ mới ở Đức sẽ từ bỏ Dòng chảy phương Bắc 2]

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Maas khẳng định: “Chúng tôi sẽ thảo luận về mối quan hệ với Nga, điều này là cần thiết. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán: Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, chúng tôi đã đưa ra đề nghị, nhưng chìa khóa để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn rõ ràng nằm trong tay Moskva”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục