New York, London giữ vững vị thế hai trung tâm tài chính hàng đầu

GFCI cho rằng kết quả khả quan của New York và London cho thấy lĩnh vực dịch vụ tài chính ở các thành phố này vẫn duy trì được “phong độ” bất chấp thay đổi lớn trong cách thức hoạt động trong 18 qua.
New York, London giữ vững vị thế hai trung tâm tài chính hàng đầu ảnh 1Trung tâm tài chính London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo bảng xếp hạng được công bố ngày 24/9 cho công ty tư vấn thương mại Z/Yen Group phối hợp với Viện Phát triển Trung Quốc thực hiện, thành phố New York và London lần lượt giữ vững vị trí thứ nhất và thứ hai trong Chỉ số các trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI).

Kết quả xếp hạng nói trên là một tín hiệu đáng mừng với London, sau khi Anh mất khả năng tiếp cận thị trường tài chính của Liên minh châu Âu (EU) khi kết thúc hành trình rời khỏi “mái nhà chung” hồi tháng 12 năm ngoái.

GFCI cho rằng kết quả khả quan của New York và London cho thấy lĩnh vực dịch vụ tài chính ở các thành phố này vẫn duy trì được “phong độ” bất chấp những thay đổi lớn trong cách thức hoạt động trong 18 tháng qua. Đứng là vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

[London được dự đoán vẫn là một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới]

Ông Michael Mainelli, Chủ tịch điều hành công ty Z/Yen, cho biết bảng xếp hạng GFCI năm nay có hai xu hướng, đó là sự phục hồi của các nền kinh tế Tây Âu và Bắc Mỹ sau cú sốc năm 2020, và sự chững lại sau đà tăng nhanh của các trung tâm tài chính ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khảo sát về các trung tâm công nghệ tài chính (fintech), New York và Thượng Hải là hai thành phố vẫn giữ vững vị trí thứ nhất và thứ hai, trong khi London leo thêm hai bậc lên vị trí thứ ba khi Anh đang ưu tiên các chính sách thân thiện với lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.