Nga bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu sớm về sửa đổi Hiến pháp

Giai đoạn bỏ phiếu sớm về sửa đổi Hiến pháp chính thức được phép bắt đầu từ ngày 10/6, 20 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra (ngày 1/7).
Nga bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu sớm về sửa đổi Hiến pháp ảnh 1(Nguồn: 112.international)

Khu vực Viễn Đông Kamchatka của Liên bang Nga ngày 16/6 đã bắt đầu bỏ phiếu sớm về sửa đổi Hiến pháp.

Giai đoạn bỏ phiếu sớm về sửa đổi Hiến pháp chính thức được phép bắt đầu từ ngày 10/6, 20 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra (ngày 1/7), và hiện nhiều khu vực ở Liên bang Nga đã triển khai hoạt động bỏ phiếu trong tuần này.

Các quan chức bầu cử Kamchatka đã đi đến các khu định cư của người chăn hươu, trạm dự báo thời tiết xa xôi và các đơn vị đồn trú của Hạm đội Thái Bình Dương trong ngày 15 và 16/6.

[Ông Putin bày tỏ tin tưởng người dân Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp]

Cảnh quay cho thấy các quan chức này đi trực thăng đến một số địa điểm hẻo lánh với một hòm phiếu nhỏ và người dân điền vào phiếu bầu.

Bà Inga Irinina - người đứng đầu ủy ban bầu cử khu vực Kamchatka cho biết khoảng 60 trong số 2.000 cư dân sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa đã bỏ phiếu.

Đầu tuần này, tiến trình bỏ phiếu cũng đã bắt đầu ở một số khu vực thuộc Siberia, vùng núi Ural và Bắc Cực của nước Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục