Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt phiên bản mới của Mi-26T2 vào 2019

Công ty Rosvertol thuộc Tập đoàn Trực thăng Nga đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất số lượng lớn phiên bản cải tiến của trực thăng hạng nặng Mi-26T2 vào năm 2019.
Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt phiên bản mới của Mi-26T2 vào 2019 ảnh 1Trực thăng hạng nặng Mi-26T2 của Nga. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, Công ty Rosvertol thuộc Tập đoàn Trực thăng Nga đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất số lượng lớn phiên bản cải tiến của trực thăng hạng nặng Mi-26T2 vào năm 2019.

Phát biểu với báo giới, kỹ sư cao cấp Igor Sychev của công ty sản xuất máy bay trên cho biết: "Chúng tôi lên kế hoạch hoàn thiện các mẫu thử vào năm 2019 và bắt đầu từ năm 2019 việc sản xuất với số lượng lớn sẽ được thực hiện theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng."

[Máy bay Nga phóng thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal]

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-26T có trọng tải lớn nhất thế giới. Mẫu máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1977. Vận tốc tối đa là 270km/h, tầm bay 800 km và có thể chở theo 82 lính dù.

Máy bay này được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển, sơ tán, cứu hỏa... Máy bay này có khả năng mang tới 20 tấn hàng hóa bên trong hoặc trên hệ thống treo bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục