Nga: Các cuộc tập trận chống Moskva gây căng thẳng ở một số khu vực

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nikolai Patrushev cho biết Nga nhận thấy "cường độ cao của thông tin tình báo và các hành động phô trương của máy bay và tàu chiến của NATO gần biên giới Nga."
Nga: Các cuộc tập trận chống Moskva gây căng thẳng ở một số khu vực ảnh 1Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 9, ngày 24/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 24/6, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga, ông Nikolai Patrushev cho rằng các cuộc tập trận chống Nga đã kích động căng thẳng ở một số khu vực, kể cả ở Biển Baltic và Biển Đen.

Tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 9, ông Patrushev cho biết Nga nhận thấy "cường độ cao của thông tin tình báo và các hành động phô trương của máy bay và tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới Nga.

Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng các cuộc tập trận với các kịch bản chống Nga rõ ràng, bên cạnh việc triển khai thêm lực lượng và phương tiện nhằm vào Nga."

[Nga triệu Đại sứ Anh tại Moskva sau sự cố tàu chiến tại Biển Đen]

Ông Patrushev cho rằng những hành động như vậy sẽ dẫn đến gây căng thẳng tại các khu vực này, bao gồm cả Biển Baltic và Biển Đen.

Ông Patrushev nhấn mạnh không có giải pháp nào thay thế cho con đường Nga tăng cường tiềm lực quốc phòng đất nước. Theo ông, nhiều người ở phương Tây cho rằng Moskva đang theo đuổi chính sách mở rộng và hiếu chiến, song thực tế là các nước NATO liên tục tăng chi tiêu quân sự.

Bất chấp GDP trên thế giới giảm hơn 6% trong đại dịch COVID-19 năm 2020, chi tiêu quân sự của NATO vẫn tăng gần 4%.

Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 9, do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, diễn ra trong hai ngày 23-24/6 với sự tham dự của hơn 600 khách mời gồm đại diện bộ quốc phòng các nước, các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục