Nga cảnh báo sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tại Biển Baltic

Nga tuyên bố trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở Biển Baltic nhằn khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này.
Nga cảnh báo sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tại Biển Baltic ảnh 1Tàu chiến Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 14/4 cảnh báo nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan - nước có chung đường biên giới dài 1.300km với Nga -  và Thụy Điển đang cân nhắc khả năng gia nhập NATO, với quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau vài tuần tới. 

Theo ông Medvedev, trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở Biển Baltic nhằn khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này.

[Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Baltic]

Ông Medvedev cũng ám chỉ khả năng răn đe hạt nhân khi đề cập sẽ không thể có thêm các cuộc đối thoại về một khu vực Baltic "phi hạt nhân" - nơi vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga nằm ở giữa Ba Lan và Litva.

Ông nhấn mạnh: "Cho đến thời điểm này, Nga chưa thực hiện các biện pháp như vậy và vốn không dự định làm điều này Nếu chúng tôi buộc phải thực hiện, hãy lưu ý rằng, đó không phải là đề xuất của bản thân chúng tôi."

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer ngày 12/4 cho biết khối quân sự này không loại trừ khả năng sẽ kết nạp thêm thành viên mới, nên các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan sẽ tự quyết định có muốn gia nhập NATO hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục