Nga chỉ trích chính sách "Chiến tranh Lạnh" của Mỹ đối với Cuba

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này lấy làm tiếc về sự đảo ngược chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cuba, gọi đây là chính sách gợi nhớ đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Nga chỉ trích chính sách "Chiến tranh Lạnh" của Mỹ đối với Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này lấy làm tiếc về sự đảo ngược chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cuba, gọi đây là chính sách gợi nhớ đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trong một tuyên bố tại trang mạng của mình, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chính sách mới đối với Cuba mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố đưa chúng ta trở lại với luận điệu theo kiểu Chiến tranh Lạnh vốn đã bị lãng quên phần nào."


[Ông Trump cho rằng Cuba chưa nhượng bộ để bình thường hóa quan hệ]

Trước đó, Tổng thống Mỹ ngày 16/6 đã cam kết xem xét lại thỏa thuận của người tiền nhiệm Barack Obama trong việc khôi phục quan hệ với Cuba. Thay vào đó, ông Trump hứa hẹn sẽ ủng hộ người dân Cuba chống lại Chính phủ của Chủ tịch Raul Castro.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt dưới thời cựu Tổng thống Obama là một quyết sách xác đáng, trong đó không có bên thua cuộc ngoại trừ số ít những kẻ thù của Chủ tịch Castro". Nga còn tuyên bố rằng họ đang tái khẳng định "tình đoàn kết không không thể lay chuyển với Cuba"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.