Nga điều chỉnh nhân sự cấp cao thuộc Lực lượng Hải quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh bổ nhiệm Đô đốc Nikolai Evmenov, chỉ huy trưởng Hạm đội phương Bắc, làm Tư lệnh Lực lượng Hải quân Liên bang Nga thay Đô đốc Vladimir Koroliov.
Nga điều chỉnh nhân sự cấp cao thuộc Lực lượng Hải quân ảnh 1Đô đốc Nikolai Evmenov. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh bổ nhiệm Đô đốc Nikolai Evmenov, chỉ huy trưởng Hạm đội phương Bắc, làm Tư lệnh Lực lượng Hải quân Liên bang Nga thay Đô đốc Vladimir Koroliov.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết Đô đốc Vladimir Koroliov đã kết thúc quân ngũ sau 46 năm phục vụ, và sẽ chuyển sang làm việc tại Tập đoàn liên minh đóng tàu.

Bộ trưởng Shoigu đã ghi nhận đóng góp của Đô đốc Koroliov cho sự nghiệp củng cố năng lực quốc phòng Nga.

[Hải quân Nga sẽ có thêm hàng chục tàu ngầm, tàu nổi mới]

Dưới sự lãnh đạo của ông Koroliov, Hải quân Nga đã đấu tranh thành công chống khủng bố, khôi phục lại sự hiện diện trên đại dương sau một thời giai dài gián đoạn. Hải quân Nga đã được phiên chế những tàu ngầm hiện đại nhất như tàu ngầm lớp “Borey và Yasen,” cũng như xây dựng được cách tiếp cận hợp lý để thực hiện chương trình đóng tàu đến năm 2050.

Sau khi ông Evmenov được bổ nhiệm cương vị mới, thay thế ông đảm nhiệm chỉ huy Hạm đội phương Bắc là Phó Đô đốc Aleksander Moiseev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục