Nga đổ lỗi cho Mỹ về lệnh cấm trung chuyển hàng hóa đến Kaliningrad

Litva hôm 18/6 đã bắt đầu chặn hàng hóa của Nga quá cảnh sau khi những lệnh trừng phạt mới có hiệu lực, trong khi Moskva đã chỉ trích hành động này và gọi đây là một cuộc phong tỏa.
Nga đổ lỗi cho Mỹ về lệnh cấm trung chuyển hàng hóa đến Kaliningrad ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THXTTXVN)

Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Nga đã đổ lỗi cho Mỹ về việc Litva cấm hoạt động trung chuyển hàng hóa bị trừng phạt từ phần nằm trong lục địa của Nga tới vùng Kaliningrad cũng của Nga.

Đây là vấn đề đã làm gia tăng căng thẳng vốn nghiêm trọng giữa Moskva và phương Tây.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc tổ chức cuộc tham vấn cấp chuyên gia với Washington về một số vấn đề song phương dự kiến diễn ra trong tương lai gần đã trở nên "bất khả thi."

Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể vấn đề mà Moskva đang đề cập, hay thời điểm được cho là sẽ diễn ra cuộc tham vấn trên.

[Nga cảnh báo sẽ đáp trả động thái của Litva ở nhiều lĩnh vực]

Litva hôm 18/6 đã bắt đầu chặn hàng hóa của Nga quá cảnh sau khi những lệnh trừng phạt mới có hiệu lực. Moskva đã chỉ trích hành động này và gọi đây là một cuộc phong tỏa, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả cứng rắn. Trong khi đó, Litva tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện khu vực.

Theo ước tính của giới chức Nga, lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng 30% hoặc 50% lưu thông hàng hóa của Nga, song hàng hóa sẽ nhanh chóng được chuyển hướng vận chuyển trên các tàu biển qua Baltic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục