Nga đưa máy bay trang bị tên lửa tấn công nhóm khủng bố tại Syria

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11, lần đầu tiên Không quân Nga sử dụng máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM với các tên lửa có cánh X101 để tấn công khủng bố ở Syria.
Nga đưa máy bay trang bị tên lửa tấn công nhóm khủng bố tại Syria ảnh 1Máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM. (Nguồn: militaryrussia.ru)

Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lần đầu tiên Không quân Nga đã sử dụng máy bay trang bị tên lửa chiến lược hiện đại TU-95MSM với các tên lửa có cánh X101 để tấn công khủng bố tại Syria.

Theo thông tin từ bộ trên, có ít nhất 2 máy bay TU-95MSM đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Nga để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Syria.

Ngoài ra, máy bay TU-95MS "Vorkota" cũng đã bay tới Syria.

Các máy bay này được dùng để thực hiện các đòn đánh nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí đạn dược, những nơi tập trung các thiết bị kỹ thuật quân sự và các xưởng sản xuất vũ khí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và nhóm khủng bố al Nusra.

Các máy bay mang tên lửa nói trên đã bay qua khu vực biển phía Bắc và phía Đông Đại Tây Dương, thực hiện các đòn đánh sau đó quay trở lại sân bay.

Để thực hiện các đón đánh bằng tên lửa và ném bom, các máy bay tiêm kích SU-33 cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở Địa Trung Hải và các máy bay xung kích từ sân bay Hmeimim tại Syria cũng được huy động. Các máy bay Su-30 đã tiến hành bay yểm trợ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga chưa từng thông báo về việc sử dụng loại máy bay hiện đại TU-195MSM trong các chiến dịch chống khủng bố tại Syria, còn tên lửa X-101 trước đây chỉ được phóng từ các máy bay ném bom TU-160.

Chiếc máy bay TU-195MSM đầu tiên được trang bị cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tháng 8/2015, có tên gọi "Dubna"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.