Nga duy trì quan điểm cứng rắn tại cuộc họp nhóm bộ tứ Normandy

Moskva không muốn bằng cách nào đó tích hợp hoặc chỉnh sửa các thỏa thuận đã đạt được trước đó, đồng thời hy vọng Pháp và Đức cũng sẽ yêu cầu không thay thế các thỏa thuận này.
Các quan sát viên OSCE giám sát quá trình rút quân của các lực lượng Ukraine ở gần làng Bogdanivka thuộc vùng Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các quan sát viên OSCE giám sát quá trình rút quân của các lực lượng Ukraine ở gần làng Bogdanivka thuộc vùng Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Thương gia (Nga) dẫn một nguồn tin cho biết Nga không có ý định xem lại các thỏa thuận Minsk và có lập trường cứng rắn trước cuộc họp thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy được tổ chức tại Paris trong ngày 9/12.

Theo nguồn tin trên, vốn đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, Moskva có quan điểm rằng nếu các thỏa thuận Minsk đề cập đến cuộc bầu cử sớm ở Donbass, thì không thể kết hợp với các cuộc bầu cử tiếp theo ở Ukraine.

Moskva không muốn bằng cách nào đó tích hợp hoặc chỉnh sửa các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Đồng thời, Nga hy vọng Pháp và Đức cũng sẽ yêu cầu không thay thế các thỏa thuận này.

Nguồn tin của báo Thương gia, chuyên trách về Ukraine, lưu ý rằng Nga sẽ hoàn toàn hài lòng phát triển quan hệ với Kiev theo mô hình của Gruzia.

[Hội nghị thượng đỉnh Normandy là cơ hội giải quyết xung đột ở Ukraine]

Trong trường hợp này, cuộc xung đột sẽ không được giải quyết (như Abkhazia và Nam Ossetia), tuy nhiên quan hệ song phương được bảo đảm, Nga và Ukraine sẽ hợp tác về kinh tế và giải quyết các vấn đề mới nổi theo các định dạng đặc biệt.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Ukraine, Pháp, Đức) sẽ diễn ra trong ngày 9/12 ở Paris. Hội nghị sẽ thảo luận vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass, cụ thể là luật về tình trạng đặc biệt của khu vực này, sẽ hết hiệu lực ngày 31/12.

Đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskiy.

Trước thềm chuyến đi tới Paris, phe đối lập Ukraine yêu cầu Tổng thống nước này không đầu hàng Nga, không vượt qua “ranh giới đỏ”./.

Tin cùng chuyên mục