Nga: Hành động phải dựa theo Hiến chương LHQ

Theo ông Putin, các nước phải hành động dựa vào luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, tránh đơn phương hay thỏa thuận khối, nhóm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả của việc sửdụng sức mạnh mà không được Liên hợp quốc cho phép.

Phát biểu tại lễ trình thư ủy nhiệm của đại sứ 21 nước chiều 26/9 ở ĐiệnKremlin, Tổng thống Putin tuyên bố Nga không chấp nhận việc sử dụng sức mạnh bấtchấp điều này trái với Hiến chương Liên hợp quốc, và khẳng định hành động nhưvậy sẽ chỉ làm cho tình hình thêm bất ổn và hỗn loạn hơn.

Ông Putin nêu rõ trongtình hình thế giới phức tạp hiện nay, các nước và cộng đồng quốc tế cần phải dựavào luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để hành động, tránh các hànhđộng đơn phương hoặc các thỏa thuận khối-nhóm.

Thực tiễn thế giới thời gian quađã chứng minh điều đó, nên cần phải rút ra các bài học tương xứng từ quá khứ vànhững gì đang xảy ra hiện nay do những hành động không tuân thủ Hiến chương Liênhợp quốc, trước hết không tôn trọng nguyên tắc phối hợp giải quyết các vấn đềquốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và sự bình đẳng giữa các quốc gia, khôngcan thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng thống Putin cho rằng các nguyêntắc này càng trở nên cấp bách đối với tình hình xung đột hiện nay ở khu vực BắcPhi và Trung Đông, nơi bạo lực đang hoành hành và gây chết chóc trong dânthường.

Tổng thống Putin nhấn mạnh cần phải giáng trả đích đáng những hành độngbạo lực, khủng bố và cực đoan tại Syria, Libya, Iraq, Ai Cập, Afghanistan và cácnước khác, phối hợp nỗ lực để xác lập hòa bình công dân và hòa hợp xã hội tạiđây cũng như ở các khu vực khác nhau trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.